Phát hiện gần 53.000 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý I/2020

(VOH) - Chiều 23/4, Ban chỉ đạo 389 quốc gia thông báo tới cơ quan báo chí kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý I/2020.

Trong những tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý  gần 53.000 vụ việc vi phạm, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2019, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.630 tỷ đồng.

Nhiều tang vật vi phạm bị phát hiện, trong đó có mặt hàng khẩu trang y tế

Ngành chức năng cũng tiến hành khởi tố 731 vụ việc với 891 đối tượng vi phạm. Các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra ở hầu hết tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, tuyến hàng không, bưu điện quốc tế, tuyến biển, cảng biển...

Các mặt hàng vi phạm gồm vải, quần áo, giày dép, bánh kẹo, thuốc lá, pháo nổ, dược liệu, rượu ngoại, đường, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, lâm sản, pháo nổ, đồ chơi trẻ em; buôn bán, vận chuyển trái phép sản phẩm của động vật hoang dã, quý hiếm,  ngoại tệ, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, thời trang cao cấp, điện thoại, rượu ngoại, thuốc lá điếu ngoại, xì gà,...

Đặc biệt, do dịch bệnh Covid xảy ra ở nhiều nước trên thế giới nên các vụ vi phạm về xuất lậu khẩu trang y tế xảy ra nhiều với số lượng lớn. Điển hình vụ, tháng 3/2020 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện vụ xuất lậu gần 800.000 khẩu trang y tế.

Cũng theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên tuyền những bài học kinh nghiệm của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền tích cực hơn nữa để nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; điều chuyển, đề xuất điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các vi phạm.

Quán karaoke bị phạt 7,5 triệu đồng do không chấp hành quy định về phòng, chống dịch - (VOH) - Chủ quán bị phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm cho khách hát karaoke vào rạng sáng nay 23/4.