Ước tính từ cuối năm 2024 đến nay, cơ sở này đã bán ra thị trường hơn 100.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng 6 tỉ đồng.
Chiều 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã phối hợp với Công an xã Đại Lâm và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi) cùng Nguyễn Thị Hiên (22 tuổi, cùng trú tại thôn Lải, xã Đại Lâm) đang thực hiện hành vi sản xuất và đóng gói mỹ phẩm giả ngay tại nơi ở.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.468 sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm với 13 loại khác nhau, gồm kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, lăn khử mùi, xịt khử mùi, nước cất phèn chua... Toàn bộ đều gắn nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường như "Demi Skin 3 Days", "SEIMY Skin 7 Days Plus", "KT'skin Serum", "STOPIREX", "Crystal 24 Hour".
Ngoài ra, công an còn thu giữ khoảng 104.000 tem chống hàng giả, hàng triệu vỏ bao bì, gần 10.000 chai lọ chưa sử dụng, 300 kg nguyên liệu dạng dung dịch và bột phèn chua, cùng nhiều thiết bị sản xuất như máy co màng, máy dập ngày sản xuất.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Khánh bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2024 sau khi nhận thấy nhu cầu tiêu dùng mỹ phẩm tăng cao. Khánh tìm hiểu công thức pha chế qua mạng, tự đặt in nhãn mác, bao bì giả rồi mua thiết bị, nguyên liệu không rõ nguồn gốc về tự sản xuất tại nhà. Những sản phẩm này được rao bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và TikTok thông qua các tài khoản như "Bn Store 2024", "Bibo Comesticc", "Sare Comesticc", "Coca Beauty"...
Người tiêu dùng khi đặt hàng sẽ được giao sản phẩm qua dịch vụ COD (giao hàng thu tiền). Đến nay, cơ quan công an xác định cơ sở này đã bán thành công hơn 100.000 đơn hàng tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu về khoảng 6 tỉ đồng.
Theo Công an tỉnh Bắc Giang, toàn bộ nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm đều không có nguồn gốc rõ ràng. Việc sản xuất, đóng gói được thực hiện thủ công trong điều kiện không đảm bảo an toàn vệ sinh.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 6 vụ án liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh, trong đó có các vụ liên quan đến lương thực, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm từ các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ khi mua hàng, nhất là trên các nền tảng trực tuyến. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, người dân có thể phản ánh đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang tại địa chỉ: Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Điện thoại: 069.2589.177.