Vụ việc bắt đầu khi người dân phản ánh về việc gia đình bà N.T.C. (SN 1991) thường xuyên vứt bao bì sản phẩm nghi là thực phẩm chức năng vào bụi rậm gần nhà. Ngay lập tức, công an xã vào cuộc kiểm tra và bất ngờ phát hiện một căn nhà chứa hàng trăm thùng hàng không rõ nguồn gốc.
Bên trong căn nhà, ba thanh niên đang bóc tách nhãn mác sản phẩm. Toàn bộ số hàng được đóng trong các thùng giấy lớn, nhiều loại không còn tem niêm phong, không có bất kỳ dấu hiệu nào của hàng chính hãng. Tổng cộng: 413 thùng và 67 bao hàng, nặng gần 8 tấn.
Những người làm việc tại kho khai được một người tên Đ.K.H. (SN 1980, ngụ Long Biên, Hà Nội) thuê làm, không có hợp đồng lao động, không được cung cấp thông tin rõ ràng về xuất xứ hàng hóa. Khi được triệu tập, ông H. cho biết mình chỉ là người được thuê mở kho và trông hàng, nhưng cũng không cung cấp được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào.
Toàn bộ số hàng không có giấy tờ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ - Nguồn: Tiền phong
Dù chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, vụ việc đặt ra dấu hỏi lớn về nguồn gốc của hàng hóa, mục đích sử dụng và kênh phân phối. Thực phẩm chức năng, dung dịch vệ sinh hay sữa – vốn là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng – lại có thể được vận chuyển, lưu trữ và "tân trang" dễ dàng tại một khu dân cư?
Pháp luật hiện hành quy định rõ về điều kiện lưu thông thực phẩm, từ giấy phép sản xuất đến kiểm nghiệm chất lượng, nhãn mác rõ ràng và hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Những vi phạm như trên có thể dẫn đến xử phạt hành chính nghiêm trọng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả cho sức khỏe cộng đồng.
Công an xã Hồ Đắc Kiện đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy nguồn gốc của gần 8 tấn hàng hóa “chui” này.



