Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Chiếm đoạt bí mật nhà nước” xảy ra tại Hội đồng thi trường THPT Thăng Long (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) trong buổi thi môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Theo điều tra ban đầu, thí sinh N.P.T.S (18 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà) vì áp lực điểm số nên đã mua một bộ thiết bị công nghệ cao gồm camera siêu nhỏ, tai nghe không dây và điện thoại di động để thực hiện hành vi gian lận thi cử. Sau khi nhận thiết bị, S. hướng dẫn B.T.Q. (17 tuổi, bạn thân) cách nhận và hỗ trợ giải đề từ bên ngoài phòng thi.
Vào sáng 26/6, trong buổi thi môn Ngữ văn, S. mang theo toàn bộ thiết bị, giấu kín trong người và vào phòng thi. Sau khi giám thị phát đề, S. dùng camera quay lại đề thi, gửi ra ngoài cho Q. đang đợi tại một quán internet gần đó.
Tuy nhiên, phải đến gần 45 phút sau, Q. mới nhìn thấy tin nhắn vì… mải chơi game. Khi phát hiện đề thi đã gửi, Q. dùng ứng dụng ChatGPT để hỗ trợ giải đề rồi đọc đáp án lại cho S. qua tai nghe không dây.
Trong quá trình làm bài, giám thị phát hiện biểu hiện bất thường từ phía S. nên đã tiến hành kiểm tra, lập tức thu giữ tang vật và báo cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận thiết bị và phương thức sử dụng đủ yếu tố cấu thành tội danh. Bước đầu, xác định chỉ có hai cá nhân là S. và Q. tham gia vụ việc, chưa có dấu hiệu lan truyền đề ra bên ngoài hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.
Theo Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào cố ý làm lộ, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin được xếp loại bí mật nhà nước có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Việc đề thi tốt nghiệp THPT được bảo mật theo danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật” của ngành giáo dục và đào tạo, nên hành vi của các đối tượng bị xử lý theo quy định nghiêm ngặt.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.



