Phát hiện và xử lý nhiều vụ vận chuyển pháo, thuốc lá lậu

(VOH) – Trong 2 ngày 11 và 12/1, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Ngày 12/1, khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14, tại khu vực cầu 25, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú phát hiện xe ô tô bán tải biển số 86C - 117.12 di chuyển từ ĐT.759 ra quốc lộ 14 có dấu hiệu khả nghi nên đề nghị dừng xe kiểm tra.

Lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy, Tổ công tác lập tức truy đuổi, đến địa bàn xã Nghĩa Bình thì dừng được chiếc xe.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 bao tải chứa pháo lậu, mỗi bao 38kg, tổng trọng lượng là 152kg pháo. Toàn bộ số pháo trên không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

2 đối tượng vận chuyển là Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Ngọc Trung (37 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận mua của một người ở huyện Bù Đốp, trong quá trình di chuyển từ Bình Phước về Lâm Đồng tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Bù Đăng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện và xử lý nhiều vụ vận chuyển pháo, thuốc lá lậu 1
Đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu và tang vật. Nguồn: TTXVN

Chiều 11/1, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) trên đường tuần tra mật phục tại khu vực đường sân bay (thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ), phát hiện nam thanh niên chạy xe gắn máy biển kiểm soát 30F8.8255 từ hướng Dương Đông về An Thới, trên xe chở 3 thùng các tông, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã bám theo đối tượng.

Đến khu vực cầu C3 (thuộc địa phận ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ), Tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính và hàng hóa. Tổ công tác phát hiện 3 thùng các tông chứa thuốc lá điếu ngoại (gồm 900 gói thuốc lá hiệu Hero, 600 gói hiệu Jet), là hàng hóa cấm vận chuyển, mua bán trong nước. 

Đối tượng là Thạch Vũ Thanh Lâm (quê ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; tạm trú thành phố Hà Tiên, Kiên Giang).

Số thuốc trên Lâm mua từ Hà Tiên; sau đó xuống tàu phà Thạnh Thới ra đảo Phú Quốc bán lại cho các quán cà phê và tiệm tạp hóa trên địa bàn An Thới và Dương Đông.

Hiện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng An Thới tạm giữ đối tượng, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.