Theo hồ sơ, từ năm 2012, Hải hành nghề bấm huyệt, chữa bệnh lưu động và tự giới thiệu là người tu luyện có thể phát “năng lượng” để chữa bệnh. Ông ta thường xuyên tổ chức các buổi giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn ngồi thiền tại nhiều nơi khiến nhiều người tin tưởng và xin theo học làm đệ tử.
Khi số lượng tín đồ ngày càng đông, Hải tự xưng là “Phật sống”, đặt pháp danh, truyền bá tín ngưỡng và tuyên bố có khả năng chữa bệnh bằng hình thức “truyền năng lượng” qua tiếp xúc cơ thể.
Năm 2020, chị Huỳnh Anh T. (bệnh tim) được Hải hứa chữa khỏi bằng cách truyền năng lượng vào các vị trí trên cơ thể. Ông ta gợi ý việc “quan hệ tình dục” sẽ giúp tiếp nhận năng lượng hiệu quả hơn. Tin lời, chị T. nhiều lần bị Hải cưỡng dâm tại khách sạn và nhà riêng.
Điều tra cho thấy, ngoài chị T., Hải áp dụng thủ đoạn tương tự với 6 phụ nữ khác, phần lớn đều mang bệnh, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang bế tắc trong việc chữa trị. Để tránh hậu quả, Hải buộc các nạn nhân uống thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ.
Ngoài cưỡng dâm, Hải có hành vi truyền bá, lôi kéo người khác tin theo, thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức. Tuy nhiên, nam bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, chưa bị xử phạt hành chính về hành vi mê tín dị đoan nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.



