Đắk Lắk: Lập khống hồ sơ xây dựng đường, nhóm cán bộ xã bị xử lý nghiêm

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên án nhiều cựu cán bộ xã Sơn Giang liên quan đến vụ lập khống chứng từ, tham ô và gây thất thoát hơn 2,1 tỉ đồng ngân sách.

Ngày 24/9, tại cơ sở 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra phán quyết đối với nhóm cựu cán bộ xã Sơn Giang (nay là xã Đức Bình, huyện Đắk Lắk) trong vụ án tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thái Hưng, cựu Chủ tịch UBND xã, bị tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu, cựu kế toán xã, lĩnh mức án cao nhất với 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo khác lần lượt chịu mức án: Nguyễn Huyền Trang (em gái Thu) 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Dương (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Việt An (cựu thủ quỹ) 9 tháng tù và Trần Thị Hường (cựu kế toán thay Thu) 6 tháng tù.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến 2023, Thu với vai trò kế toán đã lợi dụng chức vụ, lập khống nhiều chứng từ để chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 2,1 tỉ đồng. Hưng, khi đó là Chủ tịch UBND xã, trực tiếp chỉ đạo Thu lập khống hồ sơ thanh toán 4 tuyến đường giao thông nông thôn, chiếm đoạt gần 240 triệu đồng.

z6031276408293_0c252fa0d7681a8110c14a3b8a6e6c40
Bị cáo Nguyễn Thái Hưng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí - Nguồn: Lao động

Ngoài ra, hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ đã khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát thêm gần 1,9 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, đặc biệt là Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội “Tham ô tài sản”, với khung hình phạt từ 7 năm đến tù chung thân nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ 1 tỉ đồng trở lên.

Vụ án cho thấy công tác quản lý, giám sát ngân sách tại cơ sở đã bị buông lỏng, tạo điều kiện cho các cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Hiện bản án đã có hiệu lực thi hành theo quy định pháp luật.

Bình luận