Lãnh đạo Giáo hội Thống nhất bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng

Ngày 23/9, một tòa án tại Seoul, Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ bà Han Hak-ja, lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Thống nhất, với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng, hối lộ và tiêu hủy chứng cứ.

Lệnh bắt giữ được ban hành do lo ngại bà Han có thể tìm cách hủy bỏ các bằng chứng quan trọng.

Bà Han Hak-ja bị nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc vi phạm Luật Quỹ Chính trị, Luật chống tham nhũng, xúi giục tiêu hủy chứng cứ và tham ô.

han quoc
Bà Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất - Ảnh: Yonhap

Theo đó, bà được cho là đã thông đồng với một cựu quan chức của Giáo hội, họ Yun, để hối lộ 100 triệu won (khoảng 72.400 USD) cho nghị sĩ Kweon Seong-dong thuộc Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) vào năm 2022.

Khoản tiền này được cho là nhằm đổi lấy sự giúp đỡ từ phía ông Kweon trong trường hợp ông Yoon Suk Yeol đắc cử tổng thống, và ông Yoon sau đó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Ngoài ra, bà Han còn bị nghi ngờ đã sử dụng tiền của Giáo hội để mua một sợi dây chuyền và một chiếc túi Chanel cao cấp tặng cho bà Kim Keon Hee, vợ của Tổng thống Yoon.

Thêm vào đó, bà Han cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo ông Yun tiêu hủy chứng cứ trước khi cảnh sát điều tra bà về cáo buộc đánh bạc ở nước ngoài.

Giáo hội Thống nhất đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định rằng các hành vi trên hoàn toàn do cựu quan chức họ Yun tự ý thực hiện và không có sự liên quan của bà Han Hak-ja.

Bình luận