Ông Trump ký lệnh coi Antifa là một 'tổ chức khủng bố'

Ngày 22/9, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ định phong trào antifa là một "tổ chức khủng bố trong nước".

Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền tổng thống Trump cam kết sẽ hành động nhắm vào các nhóm cánh tả sau vụ ám sát Charlie Kirk.

trump-230925
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón đội vô địch Stanley Cup 2024, Florida Panthers tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ ngày 3/2/2025 - Ảnh: Reuters

Theo Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), Antifa (viết tắt của "chống phát xít"), là một phong trào vô chính phủ mà những người tham gia phản đối những cá nhân hoặc nhóm mà họ cho là độc tài hoặc phân biệt chủng tộc.

Antifa hoạt động trên hệ tư tưởng thiên tả, nhưng nó không giống với các giá trị thiên tả của Đảng Dân chủ.

Quan điểm của Antifa khó định nghĩa chính xác, nhưng nhiều thành viên của phong trào ủng hộ tầng lớp dân chúng bị áp bức, phản đối các tập đoàn, tầng lớp tinh hoa vơ vét của cải trong xã hội. Một số áp dụng chiến thuật quá khích và hung hăng để phát đi thông điệp.

Các nhóm tự nhận là Antifa thường là vô định hình, không có cấu trúc chỉ huy chính, chỉ có một số nhóm hoạt động được tổ chức bài bản. Cũng vì điều này mà chính quyền hay gặp khó khi xử lý nạn bạo lực của các nhóm Antifa.

Antifa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng sau cuộc biểu tình năm 2017 ở Charlottesville, Virginia, do những người theo chủ nghĩa thượng đẳng và dân tộc da trắng tổ chức để phản đối việc thành phố dỡ bỏ tượng của tướng Robert E. Lee.

Trước đó, vào ngày 20/9, Hungary thông báo sẽ theo bước Mỹ trong việc xếp Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh nhà nước, Thủ tướng Viktor Orbán ca ngợi quyết định trước đó của Tổng thống Donald Trump và cho rằng Hungary cũng nên có biện pháp tương tự để bảo vệ xã hội trước những phong trào cực đoan được cho là mối đe dọa.

Theo ông Orbán, Antifa - thuật ngữ dùng để chỉ những nhóm hoạt động cánh trái chống phát xít, chủ nghĩa cực đoan - cần được nhìn nhận là “tổ chức khủng bố” cả về mặt pháp lý, nhằm hạn chế ảnh hưởng và các hành vi bạo lực.

Mặc dù phong trào này tại Hungary tương đối nhỏ, ông nhắc lại sự kiện năm 2023 trong đó một nhóm Antifa bị cáo buộc tấn công người tham gia một sự kiện theo chủ nghĩa cực hữu tại Budapest.

Bình luận