Phiên tòa xét xử “Tịnh thất Bồng Lai” tiếp tục nóng tại Long An

LONG AN - Sáng 28/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động của “Tịnh thất Bồng Lai”

Phiên tòa được nối lại sau khi bị hoãn ngày 8/5 do vắng mặt nhiều người liên quan. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên hiện đang thi hành bản án 4 năm tù tại trại giam với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo phán quyết đã có hiệu lực năm 2022.

Cùng được triệu tập còn có Lê Thanh Nhị Nguyên (26 tuổi, em ruột của bị cáo), hiện cũng đang thụ án 3 năm 6 tháng tù về tội danh tương tự, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa, an ninh được thắt chặt. Chỉ một số ít người dân và các bên liên quan được trực tiếp theo dõi. Phóng viên chỉ được ghi hình trong thời gian ngắn đầu phiên xử và phải theo dõi tiếp qua màn hình tại phòng bên cạnh.

base64-1748405437558630790351
Lê Thanh Nhất Nguyên tại phiên tòa

Dựng chuyện tu hành, mạo danh chùa để kêu gọi tiền từ thiện

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Lê Thanh Nhất Nguyên cùng một số người sinh sống tại một căn hộ ở xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) và tự gọi nơi đây là “Tịnh thất Bồng Lai”. Trên mạng xã hội, nhóm này giới thiệu mình là các tu sĩ Phật giáo, gọi nhau là “sư thầy”, “sư phụ”, “chú tiểu”…

Họ đăng tải nhiều video về các “chú tiểu” mà họ nhận là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, được nuôi dạy bởi các “thầy” tại tịnh thất. Mục đích là để tạo lòng thương cảm từ cộng đồng mạng, từ đó kêu gọi quyên góp thông qua việc công khai số tài khoản ngân hàng và số điện thoại trên các clip lan truyền.

Hơn 365 triệu đồng bị chiếm đoạt nhờ chiêu bài “nhân đạo”

Từ năm 2018 đến 2021, nhiều người cả tin đã gửi tiền và quà cho nhóm này với lòng tin đang giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, tu sĩ khó khăn. Sau khi phát hiện nơi này không phải là chùa thật, những người ủng hộ đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nhất Nguyên và đồng sự.

Cơ quan điều tra xác định Nhất Nguyên đã chiếm đoạt hơn 365 triệu đồng của ba bị hại qua các hoạt động gian dối. Ngoài ra còn có 6 người khác gửi đơn tố cáo đã chuyển hàng trăm triệu đồng nhưng không đủ chứng cứ để xác minh hành vi lừa đảo nên chưa thể xử lý hình sự thêm.

Qua điều tra, chưa có cơ sở chứng minh các thành viên khác trong “Tịnh thất Bồng Lai” đồng phạm hay cùng bàn bạc với Nhất Nguyên trong việc mạo danh, kêu gọi quyên góp nhằm trục lợi cá nhân. Cơ quan chức năng không xử lý hình sự với những người này.

Bình luận