Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

(VOH) - Trước phản ánh của nhiều trang báo điện tử về vấn đề kẻ xấu sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng này.

Thời gian gần đây một số báo chí điện tử (Zinh.New; Kênh 14.vn…) phản ánh: "Từ cuối tháng 1/2021 đến cuối tháng 2/2021 một số thanh thiếu niên bịt khẩu trang, đi xe mô tô che biển số quanh khu vực Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có hành vi sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài, thậm chí cả những bạn trẻ người Việt Nam; không chỉ một lần mà hành vi sàm sỡ và tấn công người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây đã diễn ra rất nhiều lần với số lượng nạn nhân lên đến hàng chục người, các vụ việc này khiến nhiều phụ nữ ngoại quốc tại Hà Nội sợ hãi khi đến khu vực Hồ Tây và không dám ra đường buổi tối…".

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ những thông tin báo chí phản ánh nêu trên, nếu đúng cần có ngay biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hồ Tây
Khu vực Hồ Tây

Hành vi quấy rối theo pháp luật hiện hành không bị đưa vào một trong các hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nếu hành vi này xảy ra ngoài phạm vi nơi làm việc, và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì người quấy rối sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000 - 300.000 đồng, theo Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trong đó, hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục được đề xuất tăng mức xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

>>> Triệu tập điều dưỡng bệnh viện sàm sỡ phụ nữ giữa đường