Phú Yên: Khởi tố 5 bị can tại Trung tâm đăng kiểm Bách Việt

(VOH) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố 5 bị can trong vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt (78.02D).

Tối 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 bị can về tội "nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt (78.02D, thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt).

5 bị can bị khởi tố là Phan Trung Hiếu (phó giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt), Phạm Xuân Hưng ( giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt), Võ Quốc Nhiên (đăng kiểm viên), Nguyễn Thị Phấn (thủ quỹ trung tâm) và Lê Tự Trị (cựu giám đốc trung tâm).

Riêng bị can Trị bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận bắt trưa cùng ngày với tội danh tương tự, vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85.02D ở Ninh Thuận.

Phú Yên: Khởi tố 5 bị can tại Trung tâm đăng kiểm Bách Việt 1
Trung tâm đăng kiểm Bách Việt (Phú Yên)

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/4/2021, tổ đăng kiểm do ông Trị làm tổ trưởng, từ 17/4/2021 đến 10/10/2022 do ông Long làm tổ trưởng đã thống nhất với lãnh đạo công ty thực hiện trái quy định pháp luật.

Tổ đăng kiểm thống nhất với bà Ngô Thị Thu Hằng (chủ Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt), Phan Đình Thám (tổng giám đốc công ty) và Phan Trung Hiếu (phó tổng giám đốc) về các hành vi như xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, cơi nới thêm thành thùng…

Nhân viên đề nghị chủ xe đưa tiền từ 100.000 đến 3 triệu đồng để bỏ qua lỗi, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện xe cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn. 

Từ 12/10/2020 đến 10/10/2022, các bị can đã nhận số tiền hối lộ hơn 1,3 tỉ đồng của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi và cấp chứng nhận kiểm định.

Tổ đăng kiểm viên được hưởng 20% trong số tiền thu lợi bất chính từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, 17% từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2022; nhân viên nghiệp vụ và bộ phận kế toán hưởng 5%; nhân viên dán tem hưởng 3%; số tiền còn lại thuộc về lãnh đạo Công ty.