Quận 3 tập trung ngăn chặn đua xe trái phép

(VOH) - Tại hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của quận 3 mới đây cho thấy, trong năm 2013, tai nạn giao thông trên địa bàn Quận giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh mua bán, giữ xe trái phép vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường, như: Ngô Thời Nhiệm, Lê Ngô Cát, Lê Quý Đôn, Tú Xương...

Bên cạnh đó, trên 2 tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa đi qua địa bàn quận thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự vào ban đêm các ngày cuối tuần. Trước tình hình trên, một trong những nhiệm vụ quận 3 tập trung trong năm 2014 là tăng cường tuần tra, chốt chặn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn.


Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra chốt chặn, xử lý đối tượng tụ tập, đua xe trái phép - Ảnh: Dantri.