Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

(VOH) – Ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bước đầu xác định đường dây đánh bạc này đã hình thành được 15 đại lý, hơn 100 con bạc tham gia cá cược với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Quốc Hùng (30 tuổi, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2022, Hùng được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội cung cấp cho 1 tài khoản cấp tổng đại lý (Master).

Sau đó Hùng truy cập vào trang web cá cược tạo hàng chục tài khoản cấp đại lý để lôi kéo, thu hút hàng trăm con bạc trong và ngoài tỉnh tham gia, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Quảng Ngãi: Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Nguyễn Thanh Khiết (28 tuổi, trú TP.HCM) là mắt xích quan trọng trong đường dây, hoạt động tại Sài Gòn với vỏ bọc là chủ cơ sở nha khoa thẩm mỹ thành đạt, nên phối hợp với Công an TPHCM mời Khiết làm việc.

Trước chứng cứ, Nguyễn Thanh Khiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị di lý về Quảng Ngãi.

Tại Quảng Ngãi, Phạm Quốc Hùng, Đặng Diệu Ngọc Minh (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh), Nguyễn Minh Tây (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) liên quan đến đường dây đánh bạc cũng đồng loạt bị các trinh sát mời làm việc và thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sau khi điều tra, xác định làm rõ, cơ quan chức năng đã thu giữ các phương tiện, thiết bị điện tử có liên quan đến vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.