Ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 nghi phạm trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, gồm: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Thụ (đều sinh năm 1998) và Hoàng Minh Lộc (sinh năm 1991) để điều tra hành vi “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 16 khẩu súng nén hơi PCP, 2 máy CNC chuyên chế tạo phụ kiện súng, 12 điện thoại di động, hàng trăm dao, kiếm và nhiều linh kiện, tang vật có liên quan.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động có tổ chức từ đầu năm 2022, thống nhất mua linh kiện súng hơi PCP từ nhiều nguồn, trong đó có cả đặt mua qua sàn thương mại điện tử và xưởng gia công cơ khí. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, các đối tượng bán lẻ qua mạng xã hội, đặc biệt là qua một kênh YouTube riêng dùng để quảng bá sản phẩm.
Hình thức hoạt động khá tinh vi: nhóm này đăng tải video hướng dẫn, mô tả chi tiết sản phẩm, mạo danh các thiết bị "giải trí thể thao" nhưng thực chất là các vũ khí có tính sát thương cao. Khách hàng chủ yếu được vận chuyển hàng thông qua dịch vụ giao hàng nội địa.
Theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):
Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc phạm tội nhiều lần có thể bị tuyên mức án cao nhất lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ các đường dây tiêu thụ và xác định số lượng vũ khí đã được bán ra ngoài thị trường.



