Tài xế xe ôm vào tù vì môi giới mại dâm

(VOH) - Ngày 29/11, tại phiên xử phúc thẩm, TAND TPHCM chấp nhận kháng cáo xin giảm án, sửa án sơ thẩm từ 6 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm tù đối với Nguyễn Quang Nhựt (sinh năm 1963, ngụ quận 8) về tội “Môi giới mại dâm”.

Nguyễn Quang Nhựt 

Liên quan đến vụ án, mặc dù Nguyễn Hoàng Trọng (sinh năm 1981, ngụ quận 4) không kháng cáo nhưng hội đồng xét xử xem xét toàn diện bản án sơ thẩm, giảm cho Trọng từ 5 năm 6 tháng tù xuống thành 4 năm 6 tháng tù. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trọng khai nhận hành nghề chạy xe ôm, thường xuyên đón khách trước khách sạn H.H.L. trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1, TPHCM. Trong thời gian đón khách, biết Đ.T.B.N là gái bán dâm dâm nên Trọng xin số điện thoại nhằm mục đích môi giới cho khách, hưởng hoa hồng. Đồng thời, Trọng biết Nhựt thường xuyên môi giới cho gái mại dâm nên xin số điện thoại để “phối hợp làm ăn”. 

Theo thỏa thuận, khi có khách mua dâm với giá 1.000.000 đồng thì Trọng hưởng 400.000 đồng tiền công môi giới, phần 600.000 đồng còn lại Nhựt và gái bán dâm chia đôi, tiền khách sạn sẽ do khách mua dâm tự trả.

Chiều 13/8/2015, ông N.V.T. gọi điện thoại cho Trọng yêu cầu tìm 3 gái mại dâm đưa đến một khách sạn ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh để “vui vẻ” với giá 1.000.000 đồng/người. Trọng kêu B.N. đến khách sạn trên, còn Nhựt chở thêm 2 gái mại dâm khác đến điểm hẹn. Sau khi “điều đào” xong, Trọng và Nhựt ra quán cà phê gần khách sạn ngồi chờ để lấy tiền hoa hồng. Khi 3 cô gái và 3 người đàn ông đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng trinh sát của Phòng PC45 - Công an TPHCM ập vào bắt quả tang.