Tạm giữ chủ nợ liên quan vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

(VOH) – Ngày 4/4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự ông Phạm Luận (56 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Sáng 3/4, anh P.Q.K. (32 tuổi, quê Quảng Trị) được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà trên đường Đỗ Bá (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng chức năng xác định hiện trường xảy ra vụ treo cổ là kho hàng của ông Phạm Luận.

Ông Luận là người cung cấp trang thiết bị âm thanh cho anh P.Q.K để anh thi công lắp đặt cho các cơ sở kinh doanh, người dân có nhu cầu giải trí.

Xem thêmĐà Nẵng: Một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

Tạm giữ chủ nợ liên quan vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ 1
Ảnh minh họa - Internet 

Theo ông Luận khai nhận, anh K. nợ tiền hàng hóa khoảng 100 triệu đồng chưa trả. Sau nhiều lần đòi nợ, sáng 2/4, ông Luận phát hiện anh K. có mặt ở khu vực gần bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, nên tìm anh K. đòi số nợ 100 triệu đồng.

Do anh K. không có tiền, ông Luận yêu cầu anh K. gọi điện cho người thân để vay tiền trả bớt nợ nhưng vẫn không mượn được, người thân anh K. xin hẹn vài ngày nữa mới trả được. Ông Luận yêu cầu anh K. về kho hàng tại đường Đỗ Bá và nhốt anh K. lại.

Ông Luận khai sáng 3/4, khi ông quay lại kho hàng thì phát hiện anh K. tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.