Tạm giữ hình sự các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại tòa nhà Léman

(VOH) – Đến sáng 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TPHCM đang tạm giữ hình sự các đối tượng tổ chức phê ma túy tại tòa nhà Le’man quận 3 vào rạng sáng 4/7.

Qua công tác quản lý nắm địa bàn, Công an quận 3 có những thông tin nghi vấn tại tòa nhà căn hộ cao cấp phức hợp Le’man trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, có tổ chức việc sử dụng ma túy cho những thanh niên nam nữ tại đây.

Vào khoảng 0h30 sáng 4/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 3 kết hợp Công an phường 6, tiến hành kiểm tra đột xuất tại hai căn hộ ở tầng 7 và tầng 19 của tòa nhà, đã phát hiện nhiều đối tượng thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng ma túy.

Những người bị bắt quả tang 'phê' ma túy tại tầng 7 tòa nhà Le'man

7 người bị bắt quả tang 'phê' ma túy tại tầng 7 tòa nhà Le'man

Qua kiểm tra tại phòng ở tầng 19, có 14 thanh niên nam nữ có biểu hiện ‘phê’ ma túy trong căn phòng được thiết kế âm thanh, ánh sáng mờ ảo phục vụ các đối tượng này. Công an quận 3 thu giữ nhiều gói nghi ma túy, đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ Trịnh Minh Hải (35 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ Tân Bình), Đồng Thị Bích Trâm (22 tuổi, quê TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Trúc (25 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Phan Nhật Tiến (25 tuổi, quê Cà Mau, cả 3 đều ngụ quận 1) và Nguyễn Minh Luân (27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 3/7, Nguyễn Minh Luân sau khi tổ chức tiệc sinh nhật tại một địa điểm trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, đến 22h thì Luân tiếp tục rủ mọi người đi 'tăng 2' sử dụng ma túy và mọi người đồng ý. Luân gọi Nguyễn Phan Nhật Tiến mua giùm ma túy dạng thuốc lắc. Sau đó, Luân cùng cả nhóm đến thuê căn hộ ở tầng 19 tòa nhà Le’man  để ‘phê’ thì bị kiểm tra bắt quả tang

Qua trưng cầu giám định các chất đã thu giữ, kết quả toàn bộ là ma túy tổng hợp và kiểm tra có 12 người dương tính ma túy.

Riêng kiểm tra đột xuất một căn hộ tại tầng 7 tòa nhà Le’man, tổ kiểm tra phát hiện 7 thanh niên nam nữ khác có biểu hiện sử dụng ma túy và đang tụ tập 'bay, lắc', thu giữ trong phòng nhiều gói nghi ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và đưa tất cả về trụ sở công an làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm thanh niên này nhậu xong tại một địa điểm ở quận 1 thì Trịnh Minh Hải rủ mọi người đi 'bay, lắc' cho vui. Sau đó, Hải đưa tiền cho Đồng Thị Bích Trâm mua ma túy và Nguyễn Thị Trúc đặt phòng tại tòa nhà Le’man. Qua giám định toàn bộ tang vật thu giữ kết quả toàn bộ là ma túy tổng hợp và cả 7 người đều dương tính ma túy.

Phá đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp ở Thanh Hóa - (VOH) - Đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp với giá từ 3 triệu-5 triệu đồng/lượt, do Cao Thị Ninh, một cô gái xinh đẹp vừa điều hành vừa bán dâm cho khách.