Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người chết ở Quảng Nam

(VOH) – Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) - tài xế xe khách tông xe tải đậu bên đường rạng sáng 21/2.

Ông Tiên bị tạm giữ để điều tra vì có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Rạng sáng ngày 21/2, xe khách Phương Trang chạy tuyến Đà Lạt - Huế do tài xế Nguyễn Anh Tiên điều khiển chở theo 30 hành khách trên tuyến quốc lộ 1, hướng Nam - Bắc.

Khi đến km 1.010+300 qua thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam thì tông vào đuôi xe tải do anh Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) làm tài xế. Lúc này xe tải đang đậu sát mép đường cùng chiều phía trước để bốc dỡ gạch.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng nặng, phần hông phía bên phải xe biến dạng. Hậu quả, 3 hành khách trên xe tử vong, 13 người bị thương.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người chết ở Quảng Nam 1
Chiếc xe khách biến dạng sau cú tông vào đuôi xe tải. 

Tài xế Nguyễn Anh Tiên khai do không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào xe tải đỗ bên lề đường.

Khu vực xảy ra tai nạn đèn đường rất sáng, đây là khu vực không cấm dừng, đỗ xe. Xe khách chạy với tốc độ hơn 60km/giờ - dưới 70km/giờ, đoạn đường này cho phép xe khách chạy đến 80km/h.

13 người bị thương (trên xe khách và xe tải) được đưa vào bệnh viện điều trị, có 3 ca nặng bị chấn thương cột sống, gan, hiện qua cơn nguy kịch.