Phiên tòa này có liên quan đến Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Phiên tòa phúc thẩm lần này sẽ xét xử 25 bị cáo có đơn kháng cáo. Ngoài ra, tòa án cũng triệu tập toàn bộ 48 bị cáo tới phiên tòa, cùng với 135 bị hại và 387 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng đã kháng cáo.
Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài nhiều ngày với HĐXX gồm các thẩm phán Võ Hồng Sơn (chủ tọa), Nguyễn Hải Thanh và Hồ Sỹ Hưng. Khoảng 40 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho những người có liên quan.
Trước đó, vào tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Hai em gái của bị cáo, Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, lần lượt nhận mức án 14 năm tù và 8 năm tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường dân sự.
Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 22 bị cáo khác kháng cáo với các nội dung như xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin gỡ bỏ phong tỏa tài sản.
135 bị hại và 384 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo đề nghị xác định lại số tiền bồi thường và xem xét một số nội dung khác trong bản án sơ thẩm.
Trước đó, vào tháng 12-2024, phiên tòa phúc thẩm từng được mở nhưng sau đó bị hoãn do bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin hoãn với lý do sức khỏe kém.
Theo đơn xin hoãn, bị cáo Quyết bị lao ác tính, ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày và suy thận cấp. Hồ sơ bệnh án của bị cáo đã được gửi kèm theo đơn.
Các luật sư bào chữa của bị cáo ở cấp phúc thẩm cũng có đơn xin hoãn vì chưa có đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án. Một số luật sư còn bận công tác nước ngoài.
Bị cáo Quyết cũng trình bày rằng ông đang tìm cách khắc phục hậu quả vụ án thông qua việc chuyển nhượng tài sản theo Nghị quyết 164/2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
Theo kết luận điều tra, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các đồng phạm gian dối để tăng vốn góp chủ sở hữu, sau đó niêm yết và bán cổ phần nhằm chiếm đoạt 3.621 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế sử dụng nhiều tài khoản để thao túng giá 5 mã cổ phiếu gồm AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính số tiền 723 tỷ đồng.
Với các tình tiết mới trong phiên tòa phúc thẩm, dự kiến HĐXX sẽ xem xét lại các kháng cáo và đưa ra phán quyết cuối cùng trong những ngày tới.