Ngày 23/6, Đồn Công an sân bay Nội Bài xác nhận đã tiến hành xác minh và xử lý đôi nam nữ có hành vi mạo danh xe công nghệ, lôi kéo khách và thu tiền sai quy định tại khu vực nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài.
Vụ việc xảy ra vào ngày 7/6. Một hành khách quốc tịch Đài Loan, sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, có nhu cầu đặt xe công nghệ để di chuyển về trung tâm Hà Nội. Lúc này, một thanh niên mặc trang phục giống tài xế xe công nghệ tiếp cận và cam kết tính “giá theo đồng hồ”.
Tuy nhiên, khi đến nơi, vị khách được thông báo phải thanh toán 900.000 đồng, bao gồm 700.000 đồng tiền xe và 200.000 đồng phí gửi xe tại sân bay — trong khi mức giá thông thường cho lộ trình này chỉ khoảng 350.000 - 400.000 đồng. Dù đã thương lượng, tài xế vẫn không giảm giá, buộc hành khách phải trả đủ số tiền. Sau đó, hành khách chụp lại biển số xe và phản ánh lên cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sân bay Nội Bài phối hợp với Đồn Công an sân bay tiến hành rà soát và xác minh. Chỉ trong vòng ba ngày, hai đối tượng có hành vi lôi kéo khách trái phép và thu tiền sai quy định đã bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
Theo Điều 12 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, chỉ các phương tiện vận tải hành khách được cấp phù hiệu, biển hiệu đúng quy định mới được hoạt động đón trả khách tại sân bay. Hành vi lôi kéo khách trái phép hoặc mạo danh xe công nghệ có thể bị xử phạt theo Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với mức tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, nếu có hành vi gian lận cước phí.
Ngoài ra, nếu có dấu hiệu lừa đảo tài sản, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Hiện lực lượng an ninh sân bay tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự. Sự vào cuộc kịp thời từ cơ quan chức năng là lời khẳng định rõ ràng về vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi hành khách, đặc biệt là khách quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam.



