Ngày 23/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo trong vụ giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản, xảy ra tại quán karaoke Lucky Star, quận Bình Thạnh.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Châu Đức Minh Luân: Tử hình, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Đình Phong: Tù chung thân, Nguyễn Hoàng Duy Khương, Trần Huy Hoàng: 12 năm tù, Đào Minh Trúc: 8 năm tù, Phạm Quốc Anh: 5 năm tù (gồm 4 năm tội cố ý gây thương tích và 1 năm tội hủy hoại tài sản), Nguyễn Hoàng Bảo Duy: 3 năm 6 tháng tù.
Tối 16/2/2022, trong lúc viếng tang lễ tại phường 11 (quận Bình Thạnh), Trọng và Quốc Anh xảy ra cãi vã. Sau đó, mâu thuẫn leo thang thành xô xát. Quốc Anh cùng một nhóm bạn tìm đánh Trọng và người bạn đi cùng là Nhật, gây thương tích và làm hư điện thoại cá nhân.
Không dừng lại, Quốc Anh tiếp tục truy tìm và tấn công Nhật cùng một người tên Minh, khiến cả hai bị thương nặng. Sau khi thoát thân, Trọng rủ nhóm bạn tổ chức cuộc "trả thù" bằng hung khí.
Rạng sáng 17/2, cả nhóm mang theo dao, ba chĩa, sắt nhọn kéo đến quán karaoke Lucky Star tìm nhóm Quốc Anh. Tại đây, trong lúc hỗn loạn, các bị cáo đã tấn công nhân viên và quản lý quán khi họ cố can ngăn. Anh Phạm Đặng Trung N., nhân viên quán, bị đâm nhiều nhát và tử vong tại bệnh viện.
Sau gây án, nhóm bị cáo bỏ trốn nhưng bị Cảnh sát giao thông tỉnh Khánh Hòa bắt giữ và giao nộp về Công an TP.HCM.
Theo bản án, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị xét xử về tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS) và hủy hoại tài sản (Điều 178 BLHS). Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo có hành vi mang tính côn đồ, có tổ chức, sử dụng vũ khí nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự xã hội và tính mạng công dân.



