Ngoài án phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ hơn 2,1 tỉ đồng chiếm đoạt của công ty.
Theo cáo trạng, Phan Văn Hoa bắt đầu làm việc tại Công ty Trung Viễn từ năm 2016. Năm 2022, Hoa được bổ nhiệm làm Phó phòng kinh doanh và được giao nhiệm vụ thu tiền trực tiếp từ khách hàng mua xe xúc lật.
Lợi dụng sự tín nhiệm, trong năm 2022, Hoa đã thu hơn 3,5 tỉ đồng từ 8 khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty 1,24 tỉ đồng. Số tiền hơn 2,1 tỉ đồng còn lại bị Hoa chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Nhiều khách hàng đã chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Hoa hoặc giao tiền mặt, tạo điều kiện để bị cáo dễ dàng che giấu hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định bị cáo Hoa đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, thuộc trường hợp “phạm tội từ 2 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tòa tuyên mức án nghiêm khắc, ở đầu khung hình phạt, để răn đe và phòng ngừa chung.
Vụ án một lần nữa cho thấy nguy cơ thất thoát tài sản khi doanh nghiệp buông lỏng khâu quản lý tài chính và trao quá nhiều quyền hạn cho cá nhân. Đây cũng là lời cảnh báo về việc kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp tư nhân, tránh để xảy ra những lỗ hổng mà người có chức vụ, quyền hạn có thể lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.



