Thanh niên mang súng trong ôtô đi bán ma túy

(VOH) - Ngày 18/5, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Vũ (27 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (30 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Thị Lan (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Vũ nghiện may túy, anh ta vào TPHCM thuê căn hộ ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) với giá 17 triệu đồng. Vũ bay ra Hà Hội rồi lên cửa khẩu đặt mua ma túy đá của nam thanh niên tên Doanh. Mỗi lần Vũ mua 1 kg với giá 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của Vũ, Doanh sẽ gửi hàng vào TPHCM bằng xe khách. Vũ chờ nhận hàng dưới chân cầu Bình Triệu rồi đem về căn hộ cất giữ, sau đó phân ra từng gói nhỏ để đi bán nhiều người ở TPHCM trong đó có Lan.

Đối tượng Vũ đang bị công an tạm giữ.

Đầu tháng 5, Quân vào TPHCM thuê khách sạn để giúp sức cho Vũ trong việc mua bán ma túy. Ngày 15/5, sau khi nhận hàng ở điểm tập kết, Vũ cùng Quân đi trên ôtô 5 chỗ đi giao hàng. Sau khi bỏ Quân xuống quán cà phê trên đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức) chờ người nghiện đến giao, Vũ chạy ôtô đi.

Cảnh sát ập vào bắt quả tang Quân đang mang ba bịch ma túy cùng hai cân tiểu ly điện tử được gói trong bì thư. Vũ cũng bị bắt giữ tại giao lộ gần đó.

Tang vật thu được sau đợt khám xét.

Khám xét căn hộ Vũ tại quận Bình Thạnh, cảnh sát phát hiện gần nữa kg ma túy đá gói trong giấy bạc được giấu kỹ trên nóc máy lạnh. Một súng ngắn chứa ba viên đạn được Vũ khai mua ở Bình Phước với giá 40 triệu đồng để phòng thân. Ngoài ra, trong phòng ngủ Vũ còn có 80 triệu đồng cùng dụng cụ hút ma túy đá. Vụ việc đang được làm rõ, điều tra mở rộng.