Ngày 11/11/2024, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng với tiêu đề “Lệnh truy nã” kèm hình ảnh cá nhân của Vương. Nội dung bài đăng tự nhận anh ta là “Vương Nhất Bác” – trùng tên một diễn viên nổi tiếng Trung Quốc – và tuyên bố đã thực hiện hành vi tống tiền một công ty với số tiền khổng lồ 30 triệu nhân dân tệ (tương đương 4 triệu USD). Bài viết còn mô tả Vương sở hữu một khẩu súng tiểu liên và 500 viên đạn, đồng thời treo thưởng 30.000 nhân dân tệ (4.000 USD) cho bất kỳ ai tìm ra tung tích của anh ta.
Ngay lập tức, bài viết thu hút sự chú ý với 350.000 lượt xem trong 24 giờ, hơn 2.500 lượt thích, và 1.155 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, cảnh sát địa phương đã vào cuộc và nhanh chóng xác định đây là thông tin sai sự thật.

Khi bị bắt giữ, Vương thừa nhận rằng anh không sở hữu vũ khí hay liên quan đến bất kỳ vụ tống tiền nào. Anh khai nhận rằng mình đăng bài chỉ vì... quá buồn chán.
Cảnh sát đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với Vương, bao gồm giam giữ và giám sát cuộc sống trong thời gian nhất định. Theo luật pháp Trung Quốc, việc tạo và lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và có thể bị xử lý hình sự.