Thiếu niên 13 tuổi gục chết trên đường, bắt nghi phạm 16 tuổi

(VOH) - Vụ ẩu đả làm thiếu niên 13 tuổi tử vong trên đường Yên Thế ( thuộc phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Công an vừa tạm giữ một nghi phạm 16 tuổi.

Chiều 12/11, tại quán cà phê ở ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ, em N.T.Đ (13 tuổi, trú tổ 50, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và 3 thanh thiếu niên khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Theo một số nhân chứng, sau khi ẩu đả, em Đ. bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh thiếu niên khoảng 3 người đuổi theo. Đến trước số nhà 205 Yên Thế, nhóm thiếu niên đuổi kịp Đ., dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đường, tử vong tại chỗ, người dân không kịp ứng cứu.

Sau khi gây án, các nghi phạm vội vã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo từ người dân, hàng chục chiến sĩ cảnh sát hình sự, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cẩm Lệ, nhân viên pháp y đến hiện trường.

Lực lượng Công an lập tức phong tỏa khu vực xảy ra án mạng để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành truy bắt đối tượng.

Thiếu niên 13 tuổi gục chết trên đường, bắt nghi phạm 16 tuổi 1
Hiện trường vụ án mạng mà cả nạn nhân và nghi phạm đều đang "tuổi ăn tuổi lớn"

Kiểm tra thi thể nam thanh niên nằm dưới lòng đường, lực lượng chức năng phát hiện thiếu niên 13 tuổi chết trong tình trạng có 2 vết thương ở cổ và 2 vết đâm ở hông.

Cơ quan chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Sau hơn 3 giờ truy vết, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng. Theo đó, nghi phạm gây án là Phạm Văn Hưng (sinh năm 2005, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Hưng khai nhận có mâu thuẫn từ trước đó với nhóm của Nguyễn Tấn Đạt (13 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Do vậy hai bên hẹn nhau chiều 12/11 gặp nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán cà phê ở ngã tư đường Yên Thế - Nguyễn Đình Tứ (quận Cẩm Lệ).

Công an quận Cẩm Lệ đã chuyển hồ sơ lên phòng nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng điều tra theo thẩm quyền. Cảnh sát đang truy bắt những người liên quan vụ án mạng, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ án mạng càng khiến dư luận quan tâm bởi cả nạn nhân và nghi phạm tuổi đời đều còn rất trẻ.