TP Hồ Chí Minh: Một đối tượng bán rái cá làm thú cưng nhận bản án 18 tháng tù

(VOH) – Việc mua bán rái cá là vi phạm pháp luật, một thanh niên ở quận Tân Phú, TPHCM đã lãnh án 1 năm 6 tháng tù vì bán rái cá cho người mua, nuôi làm thú cưng.

Hiện nay, việc nuôi rái cá làm thú cưng thời gian qua nổi lên như một hiện tượng, trào lưu của mạng xã hội. Trung tâm Giáo dục thiên nhiên - ENV ghi nhận số lượng lớn các vi phạm liên quan đến việc nuôi nhốt, buôn bán loài động vật hoang dã nguy cấp này. Người dân cần ý thức việc mua bán rái cá là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo ENV cho biết, ngày 9/11/2021, Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt một đối tượng mức án 1 năm 6 tháng tù cho hành vi buôn bán trái phép 02 cá thể rái cá.

Tống Thành Thuận  thường xuyên đăng tải video nuôi rái cá lên Tiktok, Facebook để quảng cáo rao bán
Tống Thành Thuận  thường xuyên đăng tải video nuôi rái cá lên Tiktok, Facebook để quảng cáo rao bán.

Trước đó ngày 22/12/2020, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân qua đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của ENV, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng tiến hành trinh sát và bắt giữ đối tượng Tống Thành Thuận (sinh năm 1995, trú tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) khi đối tượng đang buôn bán trái phép 02 cá thể rái cá.

Được biết, đối tượng Thuận đã đăng tải nhiều video, hình ảnh thể hiện việc nuôi và rao bán các cá thể rái cá trên nhiều trang mạng xã hội trong đó có trang Tiktok cá nhân với hơn 4.400 người theo dõi. 

Từ đầu năm 2020 đến hết tháng 9/2021, ENV đã ghi nhận các cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 20 cá thể rái cá bị nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép. Bên cạnh đó, hàng trăm vụ vi phạm khác liên quan đến việc nuôi nhốt, quảng cáo rái cá trên Internet cũng được người dân thông báo đến ENV trong cùng giai đoạn.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV chia sẻ: “Các loài rái cá không phải là thú cưng. Việc nuôi nhốt hay buôn bán, vận chuyển trái phép rái cá là các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Chúng tôi mong rằng bản án này nghiêm khắc của Tòa án nhân dân quận Tân Phú sẽ là một lời cảnh tỉnh sâu sắc với tất cả những người đã, đang và có ý định nuôi nhốt và buôn bán rái cá. KHÔNG mua, bán và nuôi nhốt rái cá làm thú cưng để tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc và góp phần bảo vệ loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm này trong tự nhiên.” 

Các loài rái cá của Việt Nam đều được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP - cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, hành vi buôn bán, vận chuyển hay thậm chí là nuôi nhốt trái phép các loài rái cá sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức hình phạt tối đa lên đến 15 năm tù đối với cá nhân tùy theo số lượng cá thể rái cá bị xâm hại.