Tìm bị hại vụ nữ nghi phạm “hóa điên” khi bị bắt vì lừa đảo chơi hụi online

VOH - Cơ quan công an xác định Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng từ khoảng 50 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Quế Chi (36 tuổi, ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thực hiện, đồng thời ra thông báo tìm các nạn nhân có liên quan.

la het_voh
Công an tìm bị hại vụ "nữ quái hoá điên" khi nghe lệnh bắt giam. - Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024, Nguyễn Thị Quế Chi đã tổ chức và điều hành nhiều dây hụi online với hình thức huy động vốn từ người quen, người thân và các thành viên tham gia qua mạng xã hội. Nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền với kỳ vọng hưởng lãi hoặc tham gia chơi hụi đúng cam kết, nhưng sau đó không nhận được tiền hoặc mất trắng.

Cơ quan công an xác định Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng từ khoảng 50 người. Khi bị triệu tập làm việc, Chi có thái độ hợp tác ban đầu. Tuy nhiên, vào ngày 15/1 khi Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam, Chi bất ngờ la hét, đập phá, có biểu hiện tinh thần không ổn định khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ. Hành vi này được xác định là nhằm gây rối và né tránh việc bị bắt giữ.

Hiện Nguyễn Thị Quế Chi đã bị khởi tố, tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Để làm rõ toàn bộ vụ án và xác định chính xác số nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị những ai từng bị Nguyễn Thị Quế Chi lừa đảo thông qua hình thức chơi hụi online trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2024, sớm liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam qua số điện thoại 02353.852.594 hoặc trực tiếp gọi cho điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ theo số 0935.358.891 để được hướng dẫn cung cấp thông tin.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết nhiều nạn nhân e ngại hoặc chưa hiểu rõ thủ tục tố giác nên chưa trình báo. Việc thu thập đầy đủ thông tin từ người bị hại sẽ giúp xác định rõ quy mô, thủ đoạn của đối tượng, đồng thời có căn cứ xử lý đúng người, đúng tội.

Theo tìm hiểu, hình thức chơi hụi truyền thống vốn dựa trên sự tin tưởng giữa các thành viên trong cộng đồng, tuy nhiên khi chuyển sang môi trường trực tuyến, các ràng buộc pháp lý và kiểm soát gần như không tồn tại. Đây là điều kiện để một số đối tượng lợi dụng, đánh vào lòng tin và sự thiếu cảnh giác của người dân.

Bình luận