Tin tức pháp luật 12/5: Tuyên án vụ mẹ và cậu đánh đập, chăn dắt con cháu đi ăn xin

(VOH) – Nếu không xin đủ 900.000 đồng/ngày các bé sẽ bị bỏ đói, đánh đập dã man...

Mẹ và cậu ruột chăn dắt con cháu đi ăn xin lãnh án tù

Chiều ngày 12/5, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên phạt án tù chị em Đào Văn Bé và Đào Thị Gái. Cả hai cùng bị xét xử về tội 'cố ý gây thương tích' và 'hành hạ con, cháu' – Báo TTO thông tin. 

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Đào Văn Bé (sinh 1996) 5 năm tù về tội "hành hạ cháu" và 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt, Bé lãnh mức án 8 năm tù. 

Đào Thị Gái (sinh 1982 - chị cùng mẹ khác cha với Bé) 4 năm tù về tội "hành hạ con" và 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". Tổng hợp hình phạt, Gái lãnh 6 năm 6 tháng tù.

Tin tức pháp luật hôm nay 12/5/2021: Mẹ và cậu đánh đập, chăn dắt con cháu đi ăn xin 1
Gái và Bé tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Theo hồ sơ vụ án, Gái có chồng ở H.Cầm Mỹ (Đồng Nai) và sinh ra 5 người con. Sau khi chồng mất, Gái dẫn các con của mình theo em cùng mẹ khác cha là Đào Văn Bé đến TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) hành nghề ăn xin. 

Từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2020, Gái và Bé bàn bạc ép các con, cháu của mình đi ăn xin ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Long Khánh (Đồng Nai). Bé và Gái buộc các bé phải xin đủ 900.000 đồng/ngày mới cho "ăn cơm chan với nước tương", nếu không thì bị bỏ đói, đánh đập. 

Theo kết quả giám định thương tật, bé N.T.M.D. (11 tuổi) có tỷ lệ thương tích 2%, bé ĐN.T.Tr (9 tuổi) 8% và Đ.T.H (5 tuổi) 2%.

Tại phiên tòa, bị cáo Bé và Gái khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố. 

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên thì Bé còn phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nhưng hiện bé H. đang mang thai, chưa đủ điều kiện giám định nên Cơ quan CSĐT huyện Xuyên Mộc đã tách vụ án để xử lý sau đối với Bé.

Ngoài ra, khoảng thời gian từ tháng 7 – 8/2020, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bé còn có hành vi hiếp dâm V.T.T.L. (SN 2001) là cháu của Bé, thời điểm phạm tội L. trên 18 tuổi thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại, mặc dù cơ quan điều tra đã thông báo, nhưng hiện L. chưa có đơn yêu cầu.

44 người Việt nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc để trốn cách ly

Tối ngày 12/5, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết 44 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào biên giới Việt Nam đã bị lực lượng biên phòng tỉnh này phát hiện, ngăn chặn – Báo TTO thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 12/5, Đồn biên phòng Ngọc Côn phát hiện 22 công dân Việt Nam đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại đoạn giữa mốc 795 – 796.

Tin tức pháp luật hôm nay 12/5/2021: Mẹ và cậu đánh đập, chăn dắt con cháu đi ăn xin 2
Các công dân Việt Nam tìm cách nhập cảnh trái phép - Ảnh: TTO

Bước đầu các công dân này khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ đầu năm 2020 để làm thuê.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, phía lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, bắt giữ người cư trú bất hợp pháp nên phải tìm cách nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới để trốn cách ly.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa nhóm người này đi cách ly theo quy định.