Tin tức pháp luật hôm nay 11/3/2022: Công an TPHCM tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng

(VOH) – Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16/2 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Bắt cặp đôi cướp giật dây chuyền 2 lượng vàng ở TPHCM

Báo SGGPO đưa tin, ngày 11/3, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, ngụ quận 7) và Lâm Huyền Trang (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Dũng và Trang yêu nhau và chung sống như vợ chồng. Tuy nhiên, do thiếu tiền tiêu xài nên cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. 

Sáng ngày 10/3, Dũng chở Trang trên xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở huyện Bình Chánh.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/3/2022: Một cặp đôi cướp giật dây chuyền bị bắt nóng
Dũng và Trang cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: SGGPO 

Khi cả 2 đi tới trước tiệm tạp hoá ấp 4, xã Hưng Long phát hiện bà L.T.V. (SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang đứng mua đồ, đeo dây chuyền trên cổ. Cả 2 đã áp sát giật sợi dây chuyển rồi tăng ga bỏ chạy. 

Đúng lúc này, trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đi tuần tra phát hiện nên truy đuổi. Bị truy đuổi, cặp đôi tăng ga phóng bạt mạng hòng tẩu thoát. Khi trinh sát đuổi tới ngã tư Quán Chuối, xã Tân Quý Tây thì bắt giữ được, đưa về trụ sở. 

Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền. Được biết, Dũng có 2 tiền án “Cướp giật tài sản”.

Công an TPHCM tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để phục vụ công tác điều tra – Báo TTO thông tin. 

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16/2 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Tin tức pháp luật hôm nay 11/3/2022: Một cặp đôi cướp giật dây chuyền bị bắt nóng 2
Tạm hoãn xuất cách với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: TTO

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan này đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Ngược lại, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đứng ra tố giác, tố cáo nhiều cá nhân ở công an các tỉnh thành.

Cơ quan liên ngành của tỉnh Bình Dương cũng tiến hành giám định các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng để có căn cứ xử lý.