Tin tức pháp luật hôm nay 14/5/2020: Khởi tố nam công nhân 'đốt thử sản phẩm'…cháy luôn nhà xưởng

(VOH) – Nam công nhân đốt thử sản phẩm của công ty “coi có cháy không” nhưng không ngờ cháy toàn bộ nhà xưởng, gây thiệt hại 60 tỉ đồng. 

Khởi tố nam công nhân đốt thử sản phẩm…cháy luôn cả công ty 

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 ngày 26/4, tại nhà kho Công ty TNHH Việt Như Ý (chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây), lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực quanh xưởng và lan sang shop bán quần áo của công ty.

Tin tức pháp luật hôm nay 14/5/2020: Khởi tố nam công nhân đốt thử sản phẩm…cháy luôn cả công ty 

Nguyễn Quốc Kiệt tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Công an tỉnh Tiền Giang điều 6 xe chuyên dụng, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an tỉnh Đồng Tháp điều 2 xe chữa cháy đến hỗ trợ.

Đến 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000m vuông cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng.

Tin tức pháp luật hôm nay 14/5/2020: Khởi tố nam công nhân đốt thử sản phẩm…cháy luôn cả công ty 

Hiện trường vụ việc - Ảnh: TTO

Sau khi rà soát, công an đã bắt khẩn cấp Kiệt để điều tra. Kiệt khai nguyên nhân đốt công ty là do tính khí bốc đồng, muốn thể hiện bản thân theo cách không giống ai nên bật lửa đốt sản phẩm của công ty "xem có cháy không", hậu quả là lửa lan mạnh, gây cháy lớn.

Truy bắt kẻ phá cửa thông gió trốn khỏi nhà tạm giam 

Ngày 14/5, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác nhận vừa ký lệnh truy nã Lê Hồng Hạnh (31 tuổi, trú tại Quảng Bình) sau khi người này phá cửa thông gió trốn khỏi nhà tạm giam của công an huyện vào ngày 10/5 – Báo TTO thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 14/5/2020: Khởi tố nam công nhân đốt thử sản phẩm…cháy luôn cả công ty 

Đối tượng Lê Hồng Hạnh - Ảnh: TTO

Trước đó, Hạnh bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào ngày 13/2, và được đưa về nhà tạm giam của công an huyện để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh đã nhận tội và công an huyện đã chuyển hồ sơ quan Viện kiểm sát cùng cấp để khởi tố. Tuy nhiên, Hạnh đã phá cửa thông gió của nhà tạm giam để bỏ trốn.

Công an huyện Vĩnh Linh đã phát lệnh truy nã đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự nguy hiểm này.

Khởi tố bắt giam 2 vợ chồng Loan “cá” cùng đàn em  – Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, bắt giam 3 tháng đối với vợ chồng Tuấn – Loan “cá” cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương ở khu vực.