Tin tức pháp luật hôm nay 2/11/2020: Nghe bạn nhậu nói bán đất được 2 tỉ đồng, liền khống chế cướp

(VOH) – Biết bạn nhậu mới bán đất được số tiền lớn, đối tượng rủ thêm 2 đồng phạm ra tay khống chế để cướp tiền nhưng bất thành. 

Nghe bạn nhậu nói bán đất được 2 tỉ đồng, liền khống chế cướp

Ngày 2/11, Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hổ (24 tuổi), Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) và Phạm Ngọc Thành (18 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Riềng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản - Báo TTO thông tin. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 26/10, trong lúc ngồi nhậu Hổ biết được anh N. mới bán đất và điện thoại báo tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 2 tỉ đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. 

Tin tức pháp luật hôm nay 2/11/2020: Nghe bạn nhậu nói bán đất được 2 tỉ đồng, liền khống chế cướp
Nguyễn Văn Hổ tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhậu xong ra về, Hổ gọi taxi rủ Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành ở gần đó cùng đến nhà trọ nơi anh N. đang ở. Tại đây, Hổ dùng dao nhọn uy hiếp N. phải chuyển hơn 2 tỉ đồng sang tài khoản của mình nhưng N. từ chối. 

Hổ tiếp tục dùng dao vừa gí vào trán vừa đấm đá  anhN. khiến nạn nhân bị thương.

Cả nhóm dùng vải trùm kín đầu và trói chặt 2 tay anh N., dẫn ra taxi chờ sẵn. Khi vừa bước đến cửa, N. vùng chạy ra đường trốn thoát và đến công an trình báo vụ việc.

Sau gần 4 ngày truy bắt, Công an thành phố Đồng Xoài đã bắt Nguyễn Văn Hổ khi đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, cùng 2 đối tượng còn lại. 

Bắt giữ thầy giáo "quan hệ" với bé gái 12 tuổi

Ngày 2/11, Công an quận 9, TPHCM đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đ.V.L. (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và chuyển Công an TPHCM xử lý về hành vi hiếp dâm – Báo LĐO thông tin. 

Theo đó, sáng ngày 29/10, mẹ em N.T.A.T. (12 tuổi, tạm trú quận 9) kiểm tra điện thoại của con gái thì phát hiện trên Zalo có đoạn video quan hệ tình dục giữa con và một người đàn ông. 

Khi được hỏi, T. cho biết người trong video là Đ.V.L. (27 tuổi, là thầy giáo ở Bình Dương). 

Khoảng 3 tháng trước, em T. và L. quan hệ tình dục lần đầu tại khách sạn trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình. Trong lúc quan hệ tình dục, L. dùng điện thoại của mình để quay lại sau đó gửi cho T. xem. Đến ngày 28/10, L. đến nhà trọ của T. và tiếp tục chở T. đi khách sạn quan hệ tình dục.

Nhận được trình báo, Công an quận 9 phối hợp Công an phường Long Bình mời L. lên làm việc. Tại cơ quan công an, L. khai nhận hành vi quan hệ tình dục với T.

Được biết, L. quen biết em T. vào tháng 7/2020 thông qua mạng xã hội, hai người thường xuyên nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên Công an quận 9 chuyển hồ sơ lên Công an TPHCM thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.