Tin tức pháp luật hôm nay 24/12/2021: Giả làm bộ đội biên phòng lừa tình, chiếm đoạt tài sản

(VOH) – Người đàn ông này đã tạo một tài khoản mạng xã hội ảo, tán tỉnh rồi lừa đảo 2 phụ nữ chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng.

Giả làm bộ đội biên phòng tán tỉnh phụ nữ, chiếm đoạt tài sản 

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Ban (trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo TTO đưa tin, Hà Văn Ban dùng tài khoản Facebook để tìm kiếm, làm quen với các phụ nữ rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7/2021, Ban tạo tài khoản Facebook tên "Ngân Hải" rồi làm quen với chị H. ở TP Gia Nghĩa, đồng thời tự giới thiệu mình tên là Lê Ngân Hải, nhà ở huyên Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Ban còn tự nhận đang làm bộ đội biên phòng ở tỉnh Bình Phước. Lợi dụng sự tin tưởng của chị H., Ban đã mượn của chị H. hơn 144 triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Tin tức pháp luật hôm nay 24/12/2021: Giả làm bộ đội biên phòng lừa tình, chiếm đoạt tài sản 1
Hà Văn Ban tại cơ quan điều tra - Ảnh: TTO

Với thủ đoạn tương tự, đến tháng 10/2021, Ban tiếp tục làm quen với chị Qu. ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk qua Facebook. 

Sau một thời gian nói chuyện đã tạo được sự tin tưởng, Ban nói với chị Qu, muốn mua nhà ở để sinh sống cùng chị Qu..

Sau đó, chị Qu. đồng ý và thống nhất mỗi người đóng góp 1 nửa số tiền để mua. Chị Qu. chuyển cho Ban 100 triệu đồng để cọc mua nhà, thêm 40 triệu đồng tiền đối tượng mượn tiêu xài. Lừa gạt xong, Ban cắt liên hệ và bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ số tiền 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan.

Thầy dạy nail dùng “ảnh nóng” chụp lén tống tiền học viên nữ

Ngày 23/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa ra lệnh bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12, Công an huyện Mai Sơn tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Đ.T.H.T. (SN 1994, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) với nội dung là vào tháng 8/2021 qua mạng xã hội, chị T. quen Tuấn Anh (không rõ địa chỉ), sau đó được Tuấn Anh dạy nghề làm nail (sơn móng tay, chân) với học phí 3 triệu đồng/tháng – Báo NLĐ thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 24/12/2021: Giả làm bộ đội biên phòng lừa tình, chiếm đoạt tài sản 2
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: NLĐ

Trong quá trình học nghề, Tuấn Anh đã lén chụp được một hình ảnh nhạy cảm của chị T. Sau đó, đối tượng đe dọa, ép buộc chị T. phải chuyển khoản 10 triệu đồng cho mình nếu không sẽ đăng "ảnh nóng" lên mạng xã hội.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền 10 triệu đồng, Tuấn Anh tiếp tục đăng tải, chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của chị T. lên mạng xã hội nhằm tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. 

Đến ngày 19/12, chị T. đã đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Tuấn Anh.