Tin tức pháp luật hôm nay 26/08/2020: Thu giữ 10 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc phục vụ Trung thu

(VOH) – Hơn 10 tấn bánh trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn, số hàng này không hóa đơn, chứng từ, bên ngoài ghi toàn chữ Trung Quốc.

Thu giữ 10 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc phục vụ Trung thu

Ngày 26/8, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa phục vụ Trung thu không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ, bên ngoài ghi toàn chữ Trung Quốc – Báo TTO thông tin. 

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 13 kiểm tra 2 ôtô tải biển số tỉnh Lào Cai đậu tại gầm cầu Vĩnh Tuy để chờ trả hàng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa trong 2 xe này đều là bánh Trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Tết Trung thu. Toàn bộ số bánh kẹo này không có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Tin tức pháp luật hôm nay 26/08/2020: Thu giữ 10 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc phục vụ Trung thu
Toàn bộ số sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: TTO

Bước đầu, tài xế khai nhận vận chuyển số hàng này từ Lào Cai về Hà Nội để tiêu thụ cho các cửa hàng tại Hà Nội.

Tin tức pháp luật hôm nay 26/08/2020: Thu giữ 10 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc phục vụ Trung thu
Số bánh trung thu toàn chữ Trung Quốc - Ảnh: TTO

Hiện chủ hàng vẫn chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số bánh kẹo trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nữ giám đốc đâm chết người tình lãnh 20 năm tù

Nạn nhân là anh Lê Thế Vinh (30 tuổi, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) - là cán bộ TAND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). 

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Đỗ Thu Hà (doanh nhân kinh doanh đồ nội thất, trú tại TP Thanh Hóa) có quan hệ tình cảm với Vinh. 

Tin tức pháp luật hôm nay 26/08/2020: Thu giữ 10 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc phục vụ Trung thu
Đỗ Thu Hà tại phiên tòa xét xử - Ảnh: TTO

Trong thời gian yêu nhau, Hà nhiều lần đề nghị chia tay nhưng không được. Ngày 1/8/2019, Hà nhắn tin qua facebook với bạn là chị L.T.L.A. về việc sẽ đánh anh Vinh.

Ngày 4/8/2019, Hà và anh Vinh hẹn buổi tối sẽ gặp nhau đi thuê khách sạn để quan hệ. Khoảng 20 giờ 10 cùng ngày, Vinh bắt taxi đến gặp Hà tại đường Lạc Long Quân. Tại đây, Hà để ôtô cho Vinh cầm lái. Trên đường đi, Hà nói về việc không còn tình cảm và đề nghị chấm dứt nhưng Vinh không đồng ý. Vinh dừng ôtô và 2 người tiếp tục lời qua tiếng lại, Vinh dùng tay cào cấu gây ra các vết xước da vùng cổ Hà.

Do bức xúc với hành vi của anh Vinh, cộng với việc đòi chia tay mà anh Vinh không đồng ý nên Hà đã lấy con dao nhọn dài 23,8cm (có sẵn ở hộc để đồ giữa ghế lái và ghế phụ), rồi đâm nhiều nhát trúng ngực, cánh tay phải và đùi phải khiến anh Vinh chảy nhiều máu, gục tại chỗ. Nạn nhân đã được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho rằng hành vi đâm chết người tình của Hà là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ.

Sáng ngày 26/8, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà 20 năm tù về tội "giết người". Bị cáo Hà phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 206 triệu đồng, hiện đã bồi thường 100 triệu, còn hơn 106 triệu đồng.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, biển số quy mô lớn – Công an TPHCM, Đồng Nai đồng loạt triệt phá đường dây làm giả bằng cấp, con dấu, biển số xe... quy mô cực lớn tại khu vực miền Nam.

TPHCM: Bắt nghi phạm dùng dao đâm chết người ở công viên Thăng Long, Quận 5 - Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết vừa bắt được nghi phạm đâm chết người ở công viên Thăng Long (P.13, Q.5, TPHCM).