Tin tức pháp luật hôm nay 27/4/2020: Khởi tố thanh niên giở trò đồi bại người phụ nữ khờ khạo

(VOH) – Công an vừa khởi tố,bắt giam thanh niên mặc áo tài xế xe ôm công nghệ khống chế đòi hiếp dâm cô gái khờ khạo trong hẻm gây bức xúc dự luận ở TPHCM.

Khởi tố thanh niên giở trò đồi bại người phụ nữ khờ khạo trong hẻm

Chiều ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi hiếp dâm chị L.T.H. (43 tuổi, ngụ quận 10).

Tin tức pháp luật hôm nay 27/4/2020: Khởi tố thanh niên giở trò đồi bại người phụ nữ khờ khạo

Đối tượng Trương Gia Huy - Ảnh: TTO

Báo TTO đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 18/4, Huy đang đứng tại giao lộ Ngô Quyền - Hồng Bàng (quận 5) thì thấy chị H. đi bộ một mình trên đường Hồng Bàng. Biết chị H. hay đi bộ một mình, có biểu hiện không bình thường, ít nói, khờ khạo, nên Huy muốn quan hệ tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Huy chạy xe máy theo chị H. đến trước hẻm 10 đường Lão Tử (phường 11, quận 5).

Tại đây, Huy khống chế, dẫn chị H. vào hẻm 10 và đặt nạn nhân ngồi xuống lề đường trong hẻm. Huy ép buộc chị H. quan hệ tình dục bằng miệng nhưng nạn nhân chống cự đẩy ra. Huy tiếp tục dùng tay sàm sỡ và ép buộc chị H. để quan hệ tình dục.

Thấy nạn nhân không đồng ý, Huy lấy một tuốc-nơ-vít (trong cốp xe) ra đe dọa, đánh nạn nhân. Sau đó, Huy tiếp tục đè nạn nhân xuống để hiếp dâm. Lúc này một người dân đi vào con ngõ này nhìn thấy sự việc nên Huy bỏ đi.

Qua công tác truy xét, Công an quận 5 xác định rõ lai lịch của nghi phạm Trương Gia Huy. Đến khoảng 20 giờ tối ngày 18/4, Huy đã đến Công an phường 11 (quận 5) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

'Chiến binh' Sasuke Nguyễn Phước Huynh bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, quê Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” – Báo SGGP thông tin. 

Nguyễn Phước Huynh hiện là Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang - gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang trên đường Nguyễn Văn Nguyên (phường Tân Định, quận 1).

Nguyễn Phước Huynh còn được biết đến là người chơi game show vận động “Không giới hạn - Sasuke Việt Nam” khá nổi tiếng.

Tin tức pháp luật hôm nay 27/4/2020: Khởi tố thanh niên giở trò đồi bại người phụ nữ khờ khạo

'Chiến binh' Sasuke Nguyễn Phước Huynh - Ảnh: SGGP

Thông tin ban đầu cho biết, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với đối tượng tên Phong đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vật tư Thanh Ngọc Phát xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế là 5 tỷ đồng, sau thuế là hơn 5,5 tỷ đồng, nội dung mua hàng là vật tư xây dựng. 

Qua liên hệ của Phong, ông Nguyễn Chánh Thi (ngụ quận Tân Phú) cho Huynh và Phong vay 2,6 tỷ đồng (lãi suất 0,2%/ngày) để chuyển vào tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát, tạo thanh toán có thật về việc mua bán hàng hóa theo hợp đồng nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh. Theo thỏa thuận giữa các bên, sau khi tiền chuyển vào tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát, Phong sẽ rút ra để trả cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay.

Ngày 15/4/2020, sau khi nhận 2,6 tỷ đồng từ ông Thi, Huynh sử dụng Internet Banking chuyển tiếp vào tài khoản cá nhân đứng tên Huynh chứ không chuyển vào tài khoản Công ty Thanh Ngọc Phát như thỏa thuận. 

Khi ông Thi và Phong thắc mắc, Huynh lấy lý do lỗi mạng, nhập sai mã xác thực để trì hoãn. Khi các bên yêu cầu dùng ủy nhiệm chi để chuyển tiền thì Huynh kêu quên CMND nên chạy về lấy. Khi đến trụ sở Công ty Huynh Mang Yang thì bị khóa ngoài. Nghi ngờ Huynh lừa đảo định bỏ trốn, Thi và Phong tìm cách giữ Huynh đưa đến công an phường 6 (quận Bình Thạnh) trình báo sự việc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huynh ở quận Gò Vấp, cơ quan điều tra thu giữ con dấu nghi làm giả của UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.    

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục triệu tập, lấy lời khai của các cá nhân để làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng liên quan.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5/2020 - Công an Thành phố chịu trách nhiệm tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh ...