Tin tức pháp luật hôm nay 29/2/2020: Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tạt sơn, mắm tôm quán phở Hòa

(VOH) – Người em rể thiếu nợ nhưng không trả, nhóm đối tượng buộc chủ quán phở Hòa trả thay và liên tục tấn công bằng sơn, lòng heo, mắm tôm... để đe dọa, làm thực khách bỏ chạy.

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tạt sơn, mắm tôm quán phở Hòa

Ngày 28/2, Phạm Phong Phú (48 tuổi), Khương Đình Đồng (29 tuổi), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, ngụ TP Hải Phong) và Lê Văn Công (27 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) bị Công an TPHCM đề nghị VKS cùng cấp truy tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản - Báo SGGP thông tin. 

Đây là băng giang hồ nhiều lần tạt sơn, mắm tôm tiệm Phở Hoà Pasteur ở quận 3 vào giữa năm ngoái.

Riêng bị can Trần Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 3, con rể chủ quán Phở Hòa Pasteur) bị đề nghị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tin tức pháp luật hôm nay 29/2/2020: Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tạt sơn, mắm tôm quán phở Hòa

Nhóm đối tượng “khủng bố” bằng mắm tôm, sơn vào quán phở Hòa - Ảnh: SGGP

Theo kết luận điều tra, Phạm Phong Phú làm chủ phòng trà ở quận Tân Bình, còn Tuấn là khách quen. Tuấn hay tới đây chơi nên quen biết với Khương Đình Đồng (nhân viên giữ xe) cho 1 nhà hàng ở quận Tân Bình.

Đầu năm 2019, Tuấn vay Phú 3,5 tỷ đồng với lãi suất 12-15% mỗi tháng để làm ăn. Giữa năm đó kẹt tiền, ông ta nhờ Đồng đứng ra bảo lãnh vay 200 triệu của người khác với lãi suất 4% mỗi ngày. Chỉ đóng lãi được vài ngày, Tuấn lánh mặt, tắt điện thoại khiến Đồng không thể liên lạc, phải trả nợ thay.

Đầu tháng 7/2019, Tuấn nhờ Đồng đứng ra bảo lãnh vay 200 triệu của người khác với lãi suất 4% mỗi ngày. Tuấn trả lãi được 10 ngày thì bỏ trốn nên Đồng tìm để lấy nợ không được.

Sau đó, Đồng tìm đến quán Phở Hoà Pasteur (gia đình vợ Tuấn) yêu cầu họ trả nợ. Không đòi được tiền, Đồng về bàn với Phú tìm cách đòi cả 2 khoản nợ trên. 

Tin tức pháp luật hôm nay 29/2/2020: Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tạt sơn, mắm tôm quán phở Hòa

Quán phở Hòa bị tạt đầy mắm tôm, sơn - Ảnh: SGGP

Phạm Phong Phú cùng Đồng chỉ đạo nhiều đàn em 8 lần tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn vào quán Phở Hòa để khủng bố tinh thần gia đình vợ Tuấn, buộc họ phải trả nợ thay. Nhóm giang hồ còn kéo đến ngồi chật quán, bắt gián bỏ vào phở rồi vu cho quán bán thức ăn bẩn, nhằm làm mất uy tín với thực khách và du khách nước ngoài.

Trong các ngày từ 25 và 29/7/2019, Phú tiếp tục thuê hơn 20 người kéo đến tạt mắm tôm vào tiệm lúc ban ngày khiến nhiều khách hoảng loạn. Cũng thời điểm này, chủ quán phở Hòa báo công an...

Tin tức pháp luật hôm nay 29/2/2020: Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tạt sơn, mắm tôm quán phở Hòa

Hình ảnh nhóm đối tượng khủng bố quán - Ảnh: SGGP

Đến ngày 4/8/2019, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, đã bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan Công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an cũng làm rõ 3 ôtô sang hiệu Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 mà Trần Anh Tuấn đem nhờ Phú thế chấp đi vay tiền là xe không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp, đã thế chấp cho ngân hàng.

Bắt giữ 3 đối tượng bắn vỡ kính nhiều xe khách trên quốc lộ – Các đối tượng khai nhận do bực tức vì bị một xe khách lấn làn, gây ngã xe máy nên rủ nhau bắn bể kính nhiều xe khách để trả đũa.
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư La Bonita: Bắt giữ nhiều đối tượng - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Chung cư La Bonita (quận Bình Thạnh)