Tin tức pháp luật hôm nay 7/6/2021: Bắt 2 đối tượng chích điện, cướp xe máy ở KCN Vĩnh Lộc

(VOH) – Hai đối tượng dạo quanh nhiều tuyến đường phát hiện 1 cô gái đi 1 mình nên ra tay chích điện, cướp tài sản tại khu vực Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân.

Bắt 2 đối tượng chích điện, cướp xe máy ở KCN Vĩnh Lộc 

Báo SGGPO đưa tin, ngày 7/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phát (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Nhựt Phương (22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Ngoài ra, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ 3 người khác gồm Võ Thị Đẹp (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nông Ngọc Huy (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Văn Tài (31 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Tin tức pháp luật hôm nay 7/6/2021: Bắt 2 đối tượng chích điện, cướp xe máy ở KCN Vĩnh Lộc 1
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGPO 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 2/6, Phát rủ Phương đi cướp tài sản. Sau đó cả hai chạy xe máy đi qua nhiều tuyến đường thuộc quận Bình Tân rồi vào Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (thuộc phường Bình Hưng Hòa B).

Phát hiện chị P. (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi một mình, Phương chạy xe áp sát khiến chị P. hoảng sợ tấp vào lề đường. Sau đó, dùng dùi cui điện chích vào người của chị P. 

Quá hoảng sợ chị P. bỏ xe, chụp lấy túi xách chạy vào công ty gần đó kêu cứu.

Sau đó, Phát lấy xe của chị P. đi về quận Tân Phú rồi gọi điện kể cho Võ Thị Đẹp, nhờ bán dùm xe. 

Đẹp liên hệ bán xe cho Huy với giá 5 triệu đồng. Huy sau khi mua được xe thì bán lại cho Tài với giá 6,2 triệu đồng, còn Tài đem bán cho một người khác với giá 7,5 triệu đồng. Huy và Tài đều biết xe máy trên là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua rồi bán lại.

Bước đầu xác định, Phát có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, Phương có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.  

Thanh niên mang dao tìm người nghi bắn tốc độ mình để cướp tài sản

Ngày 7/6, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ hình sự Y Lang Kpă (SN 1998, trú xã Cư Né, huyện Krông Búk) để điều về hành vi cướp tài sản – Báo NLĐ thông tin. 

Tại cơ quan điều tra, Y Lang Kpă khai nhận ngày 26/5, đối tượng bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt chạy quá tốc độ tại đoạn qua xã Cư Kpô, huyện Krông Búk. 

Sau đó, thấy một số người dân đứng bên đường (đoạn qua buôn Mùi, xã Cư Né), nghĩ đây là người bắn tốc độ xe của mình nên bực tức.

Tin tức pháp luật hôm nay 7/6/2021: Bắt 2 đối tượng chích điện, cướp xe máy ở KCN Vĩnh Lộc 2
Y Lang Kpă tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Đến khoảng 19 giờ ngày 29/5, Y Lang Kpă mang 1 con dao Thái Lan đi tìm những người mà đối tượng này nghi là đã bắn tốc độ mình để đòi lại số tiền bị phạt. 

Sau đó, đối tượng đến xã Cư Kpô dùng dao đe dọa người đứng bên đường lấy 50.000 đồng, và khu vực xã Cư Né cướp 1 điện thoại di động và 1 máy ảnh.

Đến chiều ngày 2/6, Y Lang Kpă đến Công an huyện Krông Búk đầu thú và khai nhận hành vi của mình.