Tin tức pháp luật hôm nay 9/5/2022: Dì ruột đánh cháu gái 4 tuổi nhập viện

(VOH) – Do bé gái lười ăn nên người dì đã dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng giao dịch 6.600 tỉ trong 4 năm

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh qua mạng, giá trị giao dịch bước đầu được xác định khoảng 6.600 tỉ đồng.

Báo TTO đưa tin, đường dây được thực hiện trên trang cá độ bóng đá của nhà cái Bong88, có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nhóm tội phạm tổ chức theo mô hình 4 cấp gồm: Siêu tổng đại lý (Super), tổng đại lý (Master), đại lý (Agent) và người chơi (Member) do Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, trú tại khu đô thị Times City, TP Hà Nội) cầm đầu. 

Những người trong đường dây có tên đăng nhập trang, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược. 

Tin tức pháp luật hôm nay 9/5/2022: Dì ruột đánh cháu gái 4 tuổi nhập viện 
Các bị can liên quan đường dây cá độ bóng đá - Ảnh: TTO

Tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng được quy định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý, cao nhất là 50.000 đồng/điểm. 

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 11 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi); Kiều Văn Hùng (30 tuổi); Vương Anh Vũ (32 tuổi); Nguyễn Huy Hoàng (24 tuổi); Ngô Đình Độ (37 tuổi); Nguyễn Việt Long (38 tuổi); Vũ Trí Dũng (33 tuổi), cùng trú tại TP Hà Nội; Lê Đức Linh (30 tuổi); Trần Ngọc Định (38 tuổi), cùng trú TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Quân (59 tuổi) và Nguyễn Quang Huy (33 tuổi), cùng trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Khởi tố vụ án dì ruột đánh cháu gái 4 tuổi nhập viện 

Chiều ngày 9/5, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, ngụ thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) đánh nhập viện.

Báo NLĐ đưa tin, sáng ngày 26/4, khi bé Tr. (4 tuổi) tới lớp học thì được các cô giáo phát hiện có những biểu hiện bất thường nên đã đưa bé qua Trạm Y tế xã khám. Tại đây, các bác sĩ và cô giáo bàng hoàng khi nhìn thấy toàn thân của Tr. xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Tin tức pháp luật hôm nay 9/5/2022: Dì ruột đánh cháu gái 4 tuổi nhập viện 
Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, Tr. được đưa vào Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) để các bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. 

Nghi ngờ những vết thương trên người Tr. là do bị đánh, bác sĩ đã trình báo sự việc đến Công an thị trấn Thiên Cầm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bước đầu, tại cơ quan công an Huyền khai nhận, do bé Tr. lười ăn, ăn vào thường bị nôn nên Huyền đã nóng giận, dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập bé. Theo kết quả giám định, Tr. bị dì ruột đánh thương tích 9%.