Từ ngày 1/8/2026, Thông tư số 12/2026 của Tòa án nhân dân tối cao về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm, ghi hình sẽ chính thức có hiệu lực.
Theo quy định, các thiết bị truyền, thu thập, xử lý, lưu trữ hoặc trao đổi dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh và các thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu điện tử không được mang vào phiên tòa, phiên họp, trừ trường hợp được thẩm phán chủ tọa hoặc chủ trì phiên họp cho phép.
Việc sử dụng các thiết bị này để tra cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, phục vụ xét xử trực tuyến hoặc ghi âm, ghi hình cũng phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa.

Các luật sư tham gia phiên tòa chờ kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xử tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Hữu Hạnh - TTO.
Siết chặt quy định ghi âm, ghi hình
Thông tư quy định việc ghi âm lời nói chỉ được thực hiện trong thời gian diễn ra phiên tòa, phiên họp. Trong khi đó, ghi hình chỉ được thực hiện trong thời điểm khai mạc và khi tuyên án hoặc công bố quyết định.
Việc ghi âm, ghi hình Hội đồng xét xử, thẩm phán phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Nếu ghi âm, ghi hình người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng khác thì ngoài sự đồng ý của họ còn phải được chủ tọa chấp thuận.
Cấm phát trực tiếp phiên tòa
Thông tư cũng nghiêm cấm người tham gia hoặc tham dự phiên tòa livestream, phát trực tiếp hoặc truyền phát trực tuyến diễn biến phiên tòa, phiên họp.
Đồng thời, không được đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động xét xử; không xâm phạm quyền con người của bị cáo, bị hại, đương sự và những người tham gia tố tụng khác; không vi phạm quy định về bảo vệ bí mật theo pháp luật.
Theo Tòa án nhân dân tối cao, người vi phạm nội quy phiên tòa tùy theo tính chất, mức độ có thể bị cấm vào hoặc buộc rời khỏi phiên tòa, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính hoặc bị kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

