TPHCM: Bắt khẩn cấp đôi nam nữ kề dao vào cổ, cướp xe ôm công nghệ 

(VOH) – Không có tiền mua ma túy để hút chích, đôi nam nữ vẫy nam tài xế xe ôm Goviet yêu cầu chở đến đường vắng rồi ra tay cướp xe tẩu thoát.

Ngày 22/4, Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu (hay còn gọi là Hùng, sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (cùng 32 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp tài sản – Báo SGGP thông tin.

TPHCM: Bắt khẩn cấp đôi nam nữ kề dao vào cổ, cướp xe ôm công nghệ 

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGP

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 14/4 anh P.H.H. (quê Lâm Đồng, lái xe ôm công nghệ) chạy xe máy mang BKS: 49F1-207.81 đến trước khu vực KCN Vĩnh Lộc ở quốc lộ 1 (quận Bình Tân) thì có một đôi nam nữ đi bộ vẫy tay yêu cầu chở về cầu Bà Tri (huyện Bình Chánh). 

Khi đến đoạn đường Trần Hải Phụng (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), nam thanh niên nói anh H. dừng xe để tính tiền rồi bất ngờ móc dao kề vào cổ uy hiếp. Anh H. bỏ xe chạy bộ tri hô, đôi nam nữ vội lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân tới công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM điều tra truy xét, bắt đôi nam nữ Lê Văn Hiếu và Tống Thị Ngọc Yến. 

Bước đầu cả hai khai nhận do nghiện ma túy nên bàn kế hoạch cướp, kiếm tiền mua ma túy. Sau khi gây án, cả hai gỡ chiếc điện thoại của nạn nhân bán được 400.000 đồng, chiếc xe máy được mang đi cầm đồ.

TPHCM: Bắt khẩn cấp đôi nam nữ kề dao vào cổ, cướp xe ôm công nghệ 

Cặp vợ chồng mua chiếc xe cướp được sử dụng - Ảnh: SGGP

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ Phạm Tuấn Khanh (28 tuổi, quê Long An) và Võ Thị Thanh Trúc (34 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, Khanh và Trúc sống chung khu nhà trọ với Yến, khi nghe tin Yến cướp được xe máy và mang đi cầm thì bỏ tiền ra mua về thay biển số giả để sử dụng.  

Cách chức trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai Đặng Thế Trung - Sáng 22/4, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức thượng tá Đặng Thế Trung - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh vì nhiều vi phạm nghiêm ...

 

11 năm tù cho kẻ đặt bom Cục thuế Bình Dương - Ngày 21/4, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) 11 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.