TPHCM: Công an liên tục nhận tin báo cướp giả

Trong tháng 7, công an liên tục nhận tin báo cướp, qua xác minh đây đều là thông tin bịa đặt nhằm che giấu hành vi cá nhân hoặc vì mục đích khác.

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 7, Công an TP.HCM đã tiếp nhận liên tiếp nhiều vụ người dân trình báo bị cướp nhưng qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định đây đều là thông tin bịa đặt nhằm che giấu hành vi cá nhân hoặc vì mục đích khác. Công an thành phố đã ra thông báo cảnh báo người dân không nên báo án giả, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Chiều 3/7, bà Đ.T.T.N. (28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại TP.HCM) đến trình báo với Đồn Công an Khu công nghiệp Kim Huy, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về việc bị cướp tài sản. Theo lời khai ban đầu, bà N. nói đang di chuyển trên đường D1 thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí đe dọa rồi cướp xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

bao gia_voh
Một vụ xảy ra tháng 3/2025, đối tượng mang điện thoại đi cầm rồi báo tin giả bị cướp tài sản - Ảnh TNO

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, lấy lời khai nhân chứng và rà soát camera an ninh. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy không có vụ cướp nào xảy ra như bà N. trình báo.

Khi được mời làm việc lại, bà N. thừa nhận đã tự mang xe máy và điện thoại đi bán lấy 37 triệu đồng để giải quyết việc riêng, rồi dựng chuyện bị cướp nhằm che giấu với chồng. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt bà N. số tiền từ 2 đến 3 triệu đồng theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021.

Chiều 7/7, một vụ việc khác cũng gây xôn xao khi ông N.T.H. (41 tuổi, ngụ quận 8) đến thăm mẹ ruột là bà N.T.N. tại phường Tân Mỹ (TP.HCM) và phát hiện bà trong tình trạng bị trói tay chân, miệng dán băng keo, mắt dính bột ớt. Ông H. lập tức trình báo công an phường.

Bà N. khai báo bị cướp một túi ni lông chứa khoảng 300 triệu đồng. Công an phường và tổ công tác địa bàn đã nhanh chóng lập hồ sơ báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy và PC02 để điều tra. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định toàn bộ thông tin về vụ cướp do bà N. dựng lên. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mục đích của hành vi báo án giả này.

Công an TP.HCM cho biết chỉ trong ba ngày từ 3 đến 8/7, lực lượng chức năng tiếp nhận ba vụ trình báo liên quan cướp tài sản thì có hai vụ là tin giả. Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật.

Theo Công an TP.HCM, hành vi báo tin giả tội phạm, tai nạn hay các sự cố khác là cố ý cung cấp thông tin không đúng sự thật cho cơ quan có thẩm quyền nhằm né tránh trách nhiệm hoặc gây hoang mang dư luận. Hành vi này làm tiêu tốn lực lượng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan chức năng và gây bất ổn an ninh trật tự.

Hiện hành vi báo tin giả có thể bị xử phạt hành chính từ 2 đến 15 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định 144/2021. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội vu khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đưa, sử dụng trái phép thông tin mạng theo quy định của Bộ luật Hình sự, với mức án cao nhất lên đến 7 năm tù.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo khi xử lý các tình huống xảy ra. Nếu phát hiện vụ việc phạm pháp hoặc nghi vấn, cần ghi nhớ các đặc điểm nghi phạm, phương tiện, thời gian, địa điểm vụ việc và trình báo ngay cho công an địa phương. Tuyệt đối không tung tin thất thiệt hoặc tiếp tay cho hành vi báo tin giả dưới bất kỳ hình thức nào.

Bình luận