TPHCM: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 600 tỷ đồng

(VOH) – Không chỉ tổ chức cá độ bóng đá, các đối tượng còn tàng trữ vũ khí, dùng đi đòi nợ các ‘con bạc’ nợ tiền cá độ.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022 do đối tượng Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi, ở thành phố Thủ Đức) cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương và Tiền Giang.

Tổng số tiền giao dịch hơn 600 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngoài tổ chức cho các “con bạc” tham gia đánh bạc, các đối tượng còn tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ để sử dụng trong việc đòi nợ các “con bạc” nợ tiền trong đường dây cá độ bóng đá.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Hải Phòng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch trên 100 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa phá thành công đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch trên 100 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Khánh ở quận Hải An, TP Hải Phòng. Khánh nhận tài khoản đại lý tại trang “bong88”, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản nhỏ giao cho các đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ngày 02/12, lực lượng chức năng đã triệu tập, bắt giữ 06 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1998), Hoàng Gia Bảo (sinh năm 1994), Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1997), Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1988), Trân Công Huy (sinh năm 1996), đều trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng và Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1998, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh).