TPHCM: Truy tìm đối tượng liên quan vụ án cướp giật xảy ra năm 2020

(VOH) -  Đối tượng này có liên quan trong một vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại quận Bình Tân, TPHCM.

Phòng Tham mưu CA TPHCM thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Phương (sinh năm 1981, HKTT 6A5 đường Văn Cao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM; cư trú 86/26 đường số 4, tổ 59, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) liên quan trong một vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra vào năm 2020.

TPHCM: Truy tìm đối tượng liên quan vụ án cướp giật xảy ra năm 2020 1
Đối tượng Nguyễn Quốc Phương

Đối tượng Nguyễn Quốc Phương có đặc điểm nhận dạng như sau: cao hơn 1m60; sống mũi gồ gãy; dái tai chúc; nếp tai dưới thụt; có nốt ruồi cách 01cm dưới trước đầu mắt trái; nói giọng miền Nam.

Ai biết hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Quốc Phương liên hệ đồng chí Nguyễn Cao Lâm – cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh qua số điện thoại 0902668128 để cung cấp thông tin.

Bắt đối tượng cướp giật tại cầu vượt Sóng Thần

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP thông tin, vào lúc 15 giờ ngày 25/5/2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 khu công nghiệp Sóng Thần, phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức; Tổ công tác (gồm lực lượng Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT ĐB-ĐS CATP, Công an phường Bình Chiểu, nhân viên y tế, Cảnh sát cơ động và Quản lý thị trường) nghe tiếng người dân tri hô cướp nên lập tức truy đuổi, bắt giữ được đối tượng cướp giật.

TPHCM: Truy tìm đối tượng liên quan vụ án cướp giật xảy ra năm 2020 2
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tuấn và thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại di động của chị P.T.T (24 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) tại khu vực gần chốt kiểm dịch khu công nghiệp Sóng Thần. Chị P.T.T cho biết, khi đang đi xe gắn máy lưu đến khu vực cầu vượt Sóng Thần, chị P.T.T bất ngờ bị tên Tuấn chạy xe gắn máy áp sát, cướp giật điện thoại di động khiến chị ngã xuống đường. Chị P.T.T truy hô cướp. Lúc này một người dân gần đó nghe thấy liền đạp vào xe gắn máy của tên Tuấn khiến hắn té ngã. Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được tên Tuấn.

Hiện Công an Thành phố Thủ Đức đang tạm giữ tên Nguyễn Văn Tuấn cùng phương tiện, tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.