Triệt phá 3 đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TPHCM

(VOH) - Các trinh sát của công an TPHCM cùng Bộ Công an đã phát hiện 3 đường dây mới được thành lập để tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Tin từ Công an TPHCM ngày 24/2 cho biết, Cơ quan Điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can về hành vi “Mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý” nằm trong 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ mới được phát hiện.

đối tượng bị bắt giữ
Đối tượng Lê Tài Linh lúc bị bắt giữ 

Nhóm các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Tài Linh (SN 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận 10), Lê Hoàng Thanh Danh (SN 1993, ngụ quận Tân Phú) và Hồ Thái Hồng (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre, trú huyện Hóc Môn), Nguyễn Lý Quyên (SN 1987), Phan Trương Thanh Bình (SN 2000), Nguyễn Tiến Tài (SN 1991), Trần Huyền Thành (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Khánh Hoà, cùng trú quận 12).

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cùng các phòng chức năng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã phát hiện 3 đường dây mới được thành lập để tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Các đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này có thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt như chuyên thuê nhà, kho để chứa lượng lớn ma túy, phân chia làm nhiều nhánh, có tổ chức và phân công vai trò rất chặt chẽ.

Để ngụy trang và qua mắt lực lượng chức năng, chúng chuyên thuê ôtô tự lái vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia về các kho và nhà thuê để tập kết ma túy. Đi sâu điều tra, lực lượng phòng chống ma túy xác định những đối tượng nằm trong tổ chức tội phạm này hoạt động rộng lớn ở nhiều địa bàn trên TPHCM

tang vật
Tang vật bị thu giữ

Sau khi nắm rõ mọi phương thức thủ đoạn của tổ chức tội phạm này, nhận định thời gian những ngày giáp Tết chúng sẽ đánh nhiều mẻ "hàng" lớn để cung ứng ra thị trường phục vụ dân chơi. Quyết không để những đối tượng lộng hành, thẩm lậu nguồn ma túy đặc biệt lớn ra thị trường, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo lực lượng theo dõi mọi di biến động, lựa chọn thời cơ phá án.

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 30/1/2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC04 (Công an TPHCM) phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), Công an quận 5, Công an quận 10, Công an quận Tân Bình bắt giữ Linh và 2 đối tượng có liên quan, thu giữ khoảng 22kg ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ ngày 31/1, Phòng PC04 (Công an TPHCM) phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), Công an huyện Hóc Môn, Công an quận 12, Bình Thạnh bắt quả tang Hồng, Danh và 2 đối tượng có liên quan, thu giữ khoảng 50kg ma túy tổng hợp.

Đến 17 giờ ngày 2/2, Phòng PC04 (Công an TPHCM) phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), Công an quận 12, Công an quận Bình Thạnh triệt phá thành công 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn khác; bắt quả tang Quyên, Bình, Tài, Thành và thu giữ 14 bánh heroin.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, Phòng PC04 phối hợp với các phòng C04, cùng một số CA quận huyện và các phòng nghiệp vụ CATP đã triệt phá thành công 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM, bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng, thu giữ 217kg ma túy các loại, 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động tội phạm

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.