Triệt phá đường dây buôn ma tuý từ Bắc vào Nam, thu giữ nhiều "hàng nóng"

(VOH)- Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TPHCM cho biết, Đội 3 PC47 phối hợp với Công an quận 5 vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma tuý từ Bắc vào Nam, chuyên tiêu thụ tại các quán bar vũ trường.

Cơ quan công an thu giữ trên 1kg ma tuý đá, 4 khẩu súng cùng nhiều tang vật phạm tội khác (Ảnh: Nam Chung)

Cơ quan công an đang tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma tuý" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" gồm: Lê Hồng Sơn (sinh năm 1963, ngụ Hà Nội), Trần Thành Nhơn (sinh năm 1960, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Hồ Thanh Bình (sinh năm 1972, ngụ quận 5, TPHCM) và Nguyễn Sỹ Công (sinh năm 1992, ngụ Hà Nội).

Đây là chuyên án được PC47 xác lập đấu tranh từ cuối tháng 3/2016.

Vào 23 giờ ngày 21/4, các trinh sát bắt quả tang Sơn và Nhơn khi cả hai đi giao ma tuý tại giao lộ Trần Bình Trọng- Cao Đạt (phường 1, quận 5).

Mở rộng vụ án, rạng sáng ngày 22/4, các trinh sát bắt giữ Hồ Thanh Bình. Khám xét nơi ở của Bình tại hẻm 320 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, công an thu giữ nhiều bịch ma tuý đá, 3 khẩu súng.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Công 

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Sỹ Công tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt, P.10, Q.5; thu giữ gần 1kg ma tuý đá, 1 khẩu súng và 6 viên đạn.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Bình khai nhận cùng Sơn buôn bán ma tuý đá, cung cấp cho quán bar, vũ trường trên địa bàn quận 1, quận 5 được hơn 2 tháng nay.

Khi Sơn - Bình có nhu cầu thì liên lạc với Công để lấy "hàng". Tuy nhiên, Công khai chỉ là người vận chuyển "hàng" cho một đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch). Đối tượng còn lại là Nhơn thì khai nhận là đàn em của Sơn, giúp việc đi giao ma tuý cho con nghiện. Về số súng thu giữ được, các đối tượng khai "trang bị" để phòng thân.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.