Triệt phá đường dây lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại

(VOH) – Nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng, sử dụng sim "rác" gọi điện thoại thông báo trúng thưởng tới nhiều người, yêu cầu chuyển tiền bằng cách mua thẻ cào để nhận quà.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ hình sự 23 người cùng nhiều giấy tờ, tài liệu và tang vật khác – Báo SGGP thông tin.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại. Nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau, hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức. 

Ngày 13/6, lực lượng chức năng Hà Tĩnh xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh làm rõ. Sau 6 tháng điều tra, xác minh, ngày 13/12, ban chuyên án bắt giữ 20 nghi phạm, khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập 12 nghi phạm khác trong đường dây.

Triệt phá đường dây lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGP

Theo cơ quan điều tra, những kẻ lừa đảo tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng viễn thông, thông báo với nạn nhân rằng số thuê bao của họ trúng thưởng gói quà trị giá hàng trăm triệu đồng (gồm xe máy đắt tiền như SH, Air Blade và tiền mặt).

Để nhận được giải thưởng, người bị hại tin theo phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin lại…Tiếp đó, nạn nhân được yêu cầu chuyển các khoản tiền gồm phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện, tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại.

Sau khi bị hại chuyển tiền, đồng bọn khác của chúng tiếp tục dùng sim rác gọi điện giả danh cán bộ sở giao thông vận tải, cảnh sát giao thông yêu cầu chuyển tiền làm biển số cho xe trúng thưởng, cũng với hình thức trên. Lừa đảo thành công, nhóm này vứt sim rác, bán số thẻ cào điện thoại chiếm đoạt được với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực.

Xét thấy đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô qua điện thoại, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 23 người, khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Bến xe miền Tây hỗ trợ vé cho hành khách có hoàn cảnh quá khó khăn - Bến xe Miền Tây là một trong những bến xe khách lớn của Thành phố, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối thành phố và các tỉnh miền Tây.
Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - TPHCM vận động người thân, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư.