Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 18.000 viên thuốc lắc và nhiều súng đạn

(VOH) – Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Trần Duy Thắng (26 tuổi, quê Ninh Thuận) ở khu phố Vườn Dừa, thuộc phường Phước Tân, TP Biên Hòa đang vận giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp bằng ôtô. Qua khám xét công an còn thu giữ một khẩu súng, năm viên đạn.

Khám xét nơi ở của Thắng tại xã An Phước (huyện Long Thành), công an thu giữ hai gói ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, năm khẩu súng, 58 viên đạn, 8 vỏ đạn, hai ổ xoay tiếp đạn, một bộ dụng cụ chế tạo súng cùng một số tang vật khác.

Ngay sau đó, công an bắt khẩn cấp Trương Yến Nhi (22 tuổi, bạn gái của Thắng). 

Xem thêmBình Dương: Phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trong phòng trọ

Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 18.000 viên thuốc lắc và nhiều súng đạn 1
Hai đối tượng cầm đầu đường dây ma túy Trần Duy Thắng và Ngô Mạnh Hoàng cùng tang vật. 

Cùng thời điểm này, các lực lượng trinh sát khác bắt Ngô Mạnh Hoàng (28 tuổi, quê Nghệ An, hiện ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) là người bán ma túy cho Thắng. 

Khám xét nơi ở của Hoàng công an thu phát hiện một thùng xốp bên trong chứa 17.000 ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, công an bắt giữ Trần Long Hồ, Nguyễn Tấn Dũng (ngụ huyện Long Thành) và Lê Thị Kim Dung (quê An Giang). Khám xét người các nghi can công an thu giữ tổng 19 gói ma túy tổng mua từ Trần Duy Thắng.

Bước đầu, các nghi phạm khai ma túy được vận chuyển từ nước ngoài vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam, sau đó ma túy được tuồn vào Đồng Nai tiêu thụ.