Bình Dương: Phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trong phòng trọ

(VOH) – Nghe mùi hôi khó chịu bốc ra từ phòng trọ nên người dân phá cửa kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tư thế cơ thể không còn nguyên vẹn.

Chiều 27/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ chết trong phòng trọ, nghi bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 27/12, người dân sống trong dãy nhà trọ trên đường số 15, KP.1, phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một thấy có mùi hôi khó chịu nên tìm kiếm xung quanh. 

Khi tới phòng trọ số 2, cửa khoá ngoài nhưng mùi hôi bốc ra từ phòng này nên người dân báo với chủ trọ. 

Xem thêmNgười bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo ở Nha Trang bị phạt thêm 2 triệu đồng

Bình Dương: Phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn trong phòng trọ 1
Rất đông người dân hiếu kì cũng tập trung tại đây để theo dõi sự việc.

Phá cửa vào bên trong, người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm ngửa trên nền nhà, một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, bên cạnh còn có một con dao và nhiều vết máu.

Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cho cơ quan công an để điều tra.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có khả năng bị sát hại từ nhiều ngày trước.

Nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Kiều N. (46 tuổi, quê An Giang). Theo người dân, chị N. thuê trọ sống chung với một người đàn ông, thời điểm phát hiện vụ việc người đàn ông này đã đi đâu không rõ, hiện chưa liên lạc được.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.