Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh, L.T.M.D và N.T.T (33 tuổi, ngụ thị trấn Dương Minh Châu) có dấu hiệu nghi vấn sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả khi thường xuyên livestream bán sản phẩm với giá rất rẻ trên mạng xã hội.

Ngày 13/6/2025, Công an Tây Ninh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 53S... do L.V.T. (31 tuổi, ngụ xã Trí Bình, huyện Châu Thành) điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 32 thùng mỹ phẩm (kem trộn) với tổng trọng lượng 1.200kg, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Khai thác nhanh, số hàng hóa này được xác định là của D., thuê T. chở đi TPHCM tiêu thụ.
Mở rộng điều tra, Công an đã kiểm tra nhà và kho của D. tại phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, phát hiện 2 người làm thuê đang gia công, sản xuất mỹ phẩm.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm: 20 thùng nhựa chứa hóa chất in nhãn mác nước ngoài, 10 bao hóa chất rắn loại 50kg in nhãn mác nước ngoài, 200kg kem thành phẩm, 100 lọ hóa chất các loại chứa dung dịch, hơn 8 máy pha chế, trộn kem mỹ phẩm, 3 xe ô tô và nhiều sổ sách, tem, nhãn hiệu chống giả liên quan.
Đối tượng D. khai nhận đã thực hiện hành vi gia công, sản xuất, mua bán mỹ phẩm giả từ năm 2020 đến nay. Các nguyên liệu sản xuất chủ yếu là hương liệu, bột hóa chất không rõ nguồn gốc, bột phèn chua, dung môi trôi nổi trên thị trường.
Sau khi thành phẩm, D. giao lại cho T. với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/kg tùy loại. T. sau đó thuê người dán nhãn hiệu, rao bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử và gửi bán qua dịch vụ ship COD với giá từ 200.000 đến 650.000 đồng/kg.
Tiếp tục điều tra, Công an Tây Ninh cũng kiểm tra hộ kinh doanh của N.T.T, thu giữ 13 loại mỹ phẩm với hơn 550 sản phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị điện tử dùng trong hoạt động mua bán mỹ phẩm giả.
Đặc biệt, tại 2 kho chứa hàng của T., công an phát hiện thêm 4 người khác đang gia công, dán nhãn mác, đóng gói sản phẩm, cùng rất nhiều tang vật liên quan khác.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả D. và T. đã bán ra thị trường trên 100.000 đơn hàng, thu lợi bất chính ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Tổng giá trị tang vật tạm giữ ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.


