Vụ án được phát hiện khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện các tài khoản Facebook, TikTok, và Shopee rao bán số lượng lớn nước hoa có dấu hiệu giả mạo. Sau khi truy vết, công an xác định Lại Thị Tuyết (35 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi) là hai chị em trực tiếp điều hành hoạt động này. Những tài khoản này không chỉ livestream bán hàng mà còn quảng cáo mạnh mẽ, thu hút lượng khách hàng khổng lồ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng đã mua nguyên liệu hóa chất, vỏ chai, tem nhãn từ mạng xã hội và tiến hành pha chế thủ công nước hoa giả tại các kho chứa ở TP. Đồng Xoài. Sử dụng nồi kim loại lớn và máy đánh trứng, Lưu Hoàng Long, chồng của Tuyết, thực hiện quá trình sản xuất nước hoa giả. Sau khi pha chế, nước hoa được đóng chai với nhãn hiệu giả như "Ivy Dubai" và "Ivy Parfum", được quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và bán qua các sàn thương mại điện tử.

Công an tỉnh Bình Phước đã thu giữ gần 20.000 chai nước hoa thành phẩm, cùng với hàng chục ngàn chai vỏ trống và các nguyên liệu hóa chất. Tổng trị giá của số hàng giả thu được lên đến 16 tỉ đồng. Từ tháng 1/2023 đến khi vụ án bị triệt phá, các đối tượng này đã bán ra thị trường với tổng trị giá 50 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.
Chuyên án sản xuất và buôn bán nước hoa giả này được Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với nhiều phòng ban để điều tra. Tuyết, Long và Tính đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, Tuyết được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, trong khi Long và Tính cũng đã được bảo lãnh tại ngoại. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.